MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không để bạo lực học đường làm ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh

PHONG LINH LDO | 26/09/2023 09:12

Loạt vụ việc bạo lực học đường xảy ra trong thời gian qua khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất là giai đoạn mới bước vào năm học, học sinh bắt đầu làm quen với thầy cô, bạn bè.

Lo "tuổi nổi loạn" của con

Theo dõi được vụ việc học sinh đánh bạn bằng mũ bảo hiểm (xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu), chị Dương Thị Bích Hạnh (43 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Bủa vây thông tin bạo lực học đường trên mạng xã hội, con gái tôi năm nay vào lớp 10, tôi lo là con cũng bị tác động".

Chị Hạnh lý giải, mỗi học sinh có một tính cách khác nhau, việc hòa hợp là điều rất khó khăn. Do đó, chị không khuyến khích con phải thân thiết với tất cả các bạn trong lớp mà có thể chọn chơi nhóm, miễn là con thấy vui. Tuy nhiên để tránh khỏi bất đồng quan điểm với các bạn thì không phải học sinh nào cũng làm được.

"Con gái tôi trầm tính nhưng lại hay cáu gắt mỗi khi có việc gì đó không hài lòng. Về vấn đề này, tôi đã thường xuyên chỉ dạy con nhưng tôi e là năm tháng dài, con không giữ được bình tĩnh và để xảy ra các vụ việc đáng tiếc" - chị Hạnh lo lắng.

Phụ huynh lo lắng vấn đề bạo lực học đường sẽ xảy ra với con mình. Ảnh minh họa: Phong Linh

Cũng có con đang theo học cấp 2 tại một trường học trên địa bàn quận Bình Thủy, chị Nguyễn Ngọc Trâm (45 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Hôm trước, con tôi và bạn cùng lớp mới xảy ra cãi vã, may mắn là vụ việc nhỏ nên các con sớm làm hòa. Tuy nhiên, con trai có cá tính và mạnh mẽ, lại đang ở độ tuổi dậy thì, chuyện bạo lực học đường hoàn toàn có thể xảy ra".

Trước vấn đề trên, phụ huynh Nguyễn Ngọc Sự (tỉnh Hậu Giang) mong muốn nhà trường, các cơ quan liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục tâm lý để học sinh hiểu về vấn nạn bạo lực học đường. "Nhà tôi ở quê, vợ chồng làm vườn nên không hiểu nhiều về kiến thức chuyên môn giáo dục, nhưng tôi nghĩ thầy cô giáo sẽ là người tốt nhất để định hướng cho học sinh trong giai đoạn "tuổi nổi loạn" này", chị Sự chia sẻ.

Phụ huynh mong muốn giáo viên nên quan tâm học sinh nhiều hơn, nhất là giáo dục kỹ năng sống. Ảnh: Phong Linh

Chỉ đạo kịp thời

Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Văn bản được đưa ra ngay sau khi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu xảy ra vụ bạo lực học đường.

Theo đó, để kịp thời ngăn chặn bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Nữ sinh đánh bạn bằng mũ bảo hiểm tại Bạc Liêu gây xôn xao dư luận. Ảnh: cắt từ clip

“Đối với các em có hành vi bạo lực học đường, đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp và đúng với quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trường, lớp học trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Tại TP Cần Thơ, trong Chỉ thị của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành GDĐT TP Cần Thơ cũng nêu rõ sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đảm bảo an ninh, an toàn trường học, chống các tệ nạn và bạo lực xã hội có nguy cơ lây lan vào trường học; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

"Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm duy trì môi trường giáo dục lành mạnh", Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn