MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kịch bản đón học sinh trở lại trường sau Tết của các địa phương

Tường Vân LDO | 20/01/2022 15:51

Sau thời gian dài học trực tuyến, hiện tại, các địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Học sinh đến trường sau Tết Nguyên đán

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội và các tỉnh thành sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT.

“Nếu không có gì thay đổi, sau Tết Âm lịch, Hà Nội sẽ triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ về mở cửa trường học”- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết.

Trong khi Hà Nội dự kiến cho học sinh từ lớp 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán thì TPHCM dự kiến sẽ cho cả trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, hiện Sở đã có văn bản đề xuất tổ chức dạy trực tiếp với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, từ 7.2.2022. Các trường đại học tại TPHCM cũng đã lên kế hoạch cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

Bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng - cho biết, bắt đầu từ ngày 14.2, học sinh tất cả các khối lớp bậc THCS và THPT sẽ quay trở lại trường học trực tiếp.

"Nếu Chính phủ có phương án tiêm phòng vaccine cho đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh phối hợp với ngành Y tế sớm thực hiện để học sinh được an toàn nhất khi đến trường.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề xuất với lãnh đạo tỉnh, bắt đầu từ ngày 14.2 thí điểm cho học sinh khối 1,2 và trẻ mầm non 5 tuổi đi học trở lại" - bà Châu thông tin. 

"An toàn mới đến trường"

Theo ghi nhận của Lao Động, tất cả cá địa phương đều đưa ra phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. 

Học sinh lớp 1, 2 tại Hà Nội giãn cách đến trường kiểm tra cuối học kỳ 1. Ảnh: Tường Vân.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để đảm bảo an toàn cũng như chuẩn bị tốt công tác tâm lí cho học sinh, phụ huynh, trong tuần học đầu tiên sau Tết (ngày 7.2) học sinh khối 9 và 12 vẫn đến trường theo kế hoạch.

Đến tuần thứ hai (ngày 14.2), học sinh các lớp còn lại của bậc THCS và THPT sẽ đến trường học trực tiếp 1 buổi mỗi ngày và chia làm 2 ca: sáng 2 khối, chiều 2 khối.

Các lớp được bố trí cách nhau 1 phòng học để đảm bảo khoảng cách, hạn chế tối đa giao tiếp. Trong lớp, 100% giáo viên, học sinh thực hiện 5K. Việc dạy học được thực hiện kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong mỗi lớp học đều gắn hệ thống camera. Các học sinh ở nhà cách li vẫn học trực tuyến cùng thời khóa biểu với các bạn trên lớp.

"Hiện tại, tỉ lệ tiêm vaccine đối với học sinh từ 12 tuổi trở lên đạt khoảng 97%. Đối với các bạn chưa được tiêm, tỉnh có kế hoạch từ nay đến Tết, tiến hành rà soát và tiêm chủng cho các em để đảm bảo an toàn khi đến trường.

Từ ngày 10.1, Sở cũng đã thí điểm cho học sinh khối 9 và 12 đi học trở lại. Trong 2 tuần qua, cũng đã xuất hiện các ca F0 trong lớp học. Tuy nhiên, mọi tình huống đã được diễn tập và xử lí theo đúng kịch bản nên việc dạy học không có nhiều biến động" - bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ.

Tại Phú Yên, từ đầu tháng 12, trừ thị xã Sông Cầu, học sinh từ lớp 1-12 đã được đến trường. Riêng cấp tiểu học, tùy cấp độ dịch từng địa phương, học sinh đến trường học trực tiếp từ 2-3 buổi/tuần và mỗi lớp chia thành 2 nhóm để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.   

“Dự kiến ra Tết học sinh tại thị xã Sông Cầu sẽ được đến trường. Chúng tôi ưu tiên các khối cuối cấp, tiếp đến là các khối cấp đầu cấp và sau đó là các lớp còn lại” – ông Dương Chí Tâm – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên thông tin.

Chia sẻ thêm về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong thời gian qua, ông Tâm cho biết:

"Việc học trở lại của học sinh trong thời gian qua tương đối ổn định. Trong quá trình học sinh tới trường, vẫn xuất hiện F0. Tuy nhiên, các trường chỉ khoanh vùng theo phạm vi lớp đó, các lớp còn lại vẫn học bình thường, theo đúng tinh thần thích ứng an toàn với dịch bệnh".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn