MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều phụ huynh lo lắng về quy định kiểm tra trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2.

Kiểm tra học kỳ với lớp 1, 2: Phụ huynh sốt sắng, trường đợi hướng dẫn

Tường Vân LDO | 16/12/2021 06:43

Công văn chỉ đạo yêu cầu kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tiếp với học sinh lớp 1, lớp 2 của Bộ GDĐT khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, các trường học tại Hà Nội đều đang đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT về hình thức kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến. 

 Phụ huynh sốt ruột

Chị Lan Phương (Hà Đông, Hà Nội) có con học lớp 2 cho  rằng, tâm lí phụ huynh, ai cũng mong con sớm được trở lại trường học để gặp thầy cô, bạn bè, giải tỏa tâm lí và có những giờ học chất lượng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc cho trẻ đến trường chỉ để làm bài kiểm tra cuối kỳ là điều bất hợp lí. 

“Hiện tại, nhà trường vẫn chưa có bất kỳ thông báo gì về hình thức kiểm tra cuối kỳ. Thời gian vừa qua, con đã làm bài khảo sát giữa kỳ theo hình thức trực tuyến. Quá trình làm bài diễn ra suôn sẻ và con cũng đã quen với các thao tác trên máy tính.

Do đó, tôi mong muốn bài kiểm tra cuối kỳ các con được làm theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay” – chị Phương nêu quan điểm.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, những ngày này, gia đình chị Phương chủ động cùng con ôn tập, rà soát những phần kiến thức đã học từ đầu năm.

Cùng chung tâm trạng với chị Lan Phương, chị Minh Thúy (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng thấp thỏm đợi chờ thông báo về việc kiểm tra cuối kỳ với học sinh lớp 1 của nhà trường.

“Quận Đống Đa dịch đã tăng lên cấp độ 3, toàn bộ học sinh lớp 12 sau 1 tuần học trực tiếp đã phải chuyển sang học trực tuyến. Nếu tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường kiểm tra trực tiếp sẽ rất nguy hiểm. Học sinh tiểu học còn nhỏ, rất khó yêu cầu các cháu thực hiện 5K, tuân thủ giãn cách trong lớp học” – chị Thúy nói.

Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh: Tường Vân.

Trường đợi chỉ đạo

Trong khi phụ huynh sốt ruột, đợi chờ thông báo của nhà trường, phía các trường tiểu học tại Hà Nội cho biết, sau hướng dẫn của Bộ GDĐT, cần có hướng dẫn cụ thể của Sở GDĐT Hà Nội về việc sẽ kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến. 

Bà Phạm Minh Thảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện tại, nhà trường vẫn đang trong quá trình khảo sát ý kiến phụ huynh, xây dựng phương án kiểm tra cuối kỳ. Tuy nhiên, về hình thức kiểm tra vẫn phải đợi sự chỉ đạo từ Phòng GDĐT và Sở GDĐT.

“Thực tế, thời gian qua, việc dạy học trực tuyến phát huy hiệu quả trong việc duy trì dạy học và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phụ huynh rất ủng hộ, đồng hành cùng nhà trường. Các thầy cô giáo, ngoài giờ dạy trên lớp, bố trí kèm thêm cho học trò yếu kém, đồng thời, gửi phụ huynh video hướng dẫn cách kèm cặp con như thế nào để tăng hiệu quả dạy học. Do đó, việc kiểm tra cuối kỳ theo hình thức trực tuyến không gặp quá nhiều khó khăn" - bà Minh Thảo chia sẻ. 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa Nguyễn Phương Lan cũng nói rằng, nhà trường hiện đang đợi sự chỉ đạo của Sở GDĐT.

“Dù kiểm tra trực tiếp hay trực tuyến đều phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Cách đây 1 tháng, chúng tôi đã lên phương án cho việc kiểm tra trực tuyến để chủ động trong mọi tình huống.

Cụ thể, nhà trường đã xây dựng ngân hàng đề thi, giáo viên hướng dẫn phụ huynh, học sinh các thao tác với máy tính, ôn tập những nội dung, kiến thức đã học. Còn về việc học sinh có đến trường kiểm tra trực tiếp hay không cần có sự chỉ đạo của Sở GDĐT” – bà Phương Lan cho hay.

Bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn khẳng định, dù đã có văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh tiểu học, địa phương vẫn phải đợi sự chỉ đạo của Sở GDĐT.

"Ngay từ khi có dịch, ngành giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, công tác thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch cũng như kế hoạch chuyên môn, sẵn sàng đón các con đến trường. Trong đó có cả kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo cả 2 phương án trực tiếp và trực tuyến. 

Nếu Sở chỉ đạo kiểm tra trực tiếp, các trường sẽ thực hiện theo phương án phân chia kiểm tra theo từng khối học, chia nhỏ sĩ số để học sinh đến trường kiểm tra" - bà Huế cho hay.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến. 

"Quan điểm của Bộ GDĐT là tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các sở, phòng giáo dục chỉ đạo các trường hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra phù hợp với kế hoạch triển khai năm học này, kế hoạch năm học mới và tình hình dịch bệnh tại địa bàn" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn