MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non được đề xuất sớm hơn 5 tuổi so với quy định. Ảnh minh họa: Anh Thư.

Kiến nghị sửa quy định tuổi nghỉ hưu trong Luật Nhà giáo

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh (TPHCM) LDO | 15/09/2024 06:30

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh gửi đến Báo Lao Động các ý kiến góp ý về tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất quan tâm đến đội ngũ nhà giáo về chế độ chính sách, chế độ tiền lương… và đặc biệt là đang hoàn thiện dự án Luật Nhà giáo. Trong các bản Dự thảo Luật Nhà giáo đã thể hiện tinh thần cầu thị và luôn đề cao quyền lợi, trách nhiệm… cho đội ngũ nhà giáo.

Trong thời gian qua, tôi cũng rất quan tâm đến các bản Dự thảo Luật Nhà giáo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra để đông đảo các nhà giáo thảo luận góp ý. Và tôi cũng theo dõi thông tin và thấy Chính phủ, Quốc hội cũng rất quan tâm sâu sát đến các Dự án luật.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội cũng đã nhấn mạnh: “Để các Dự án luật đi vào thực tiễn, tránh trường hợp luật mới ra đã phải sửa đổi, bổ sung…” thì các bộ ngành và các cơ quan làm dự án luật cần phải nghiên cứu cho thật kĩ, thật thấu đáo, xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân…

Tôi xin góp ý cho Dự thảo Luật Nhà giáo, với nội dung như sau:

Trong bản dự thảo lần 2 của dự thảo Luật Nhà giáo, tại khoản 1, Điều 49 quy định: Giáo viên mầm non, giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định; tuổi nghỉ hưu của nhà giáo khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trong bản dự thảo lần 3 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến, tại khoản 1, Điều 49 đã được sửa thành: Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động; giáo viên mầm non, giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật được nghỉ hưu trước 05 (năm) năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu.

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh công tác tại Trường Chuyên biệt 1 Tháng 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh góp ý về dự án Luật Nhà giáo. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Theo tôi khoản 1, Điều 49 nên sửa thành: Tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động; giáo viên mầm non được nghỉ hưu trước 05 (năm) năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu; giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ hưu trước 05 (năm) năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu.

Lý do nên sửa là vì hiện nay giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật đang thiếu rất nhiều; các giáo viên đã công tác và gắn bó với môi trường giáo dục dành cho người khuyết tật thì họ rất tâm huyết với nghề; giáo viên này thường dạy ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Như vậy, để khuyến khích giáo viên thì nên sửa để giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được được nghỉ hưu trước 05 (năm) năm theo quy định về tuổi nghỉ hưu; còn giáo viên trường lớp dành cho người khuyết tật, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các nội dung khác trong bản Dự thảo tôi hoàn toàn nhất trí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn