MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy giáo Nguyễn Đức Phong cầm tay đẩy cô giáo ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ clip

Kỷ luật thầy giáo trong vụ cầm tay đẩy cô giáo ra khỏi lớp

PHÚC ĐẠT LDO | 03/11/2023 14:31

HUẾ - Thầy giáo trong vụ việc cầm tay cô giáo đẩy ra khỏi lớp cách đây hơn 1 năm xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) vừa bị thống nhất mức kỷ luật khiển trách.

Ngày 3.11, nguồn tin phóng viên có được, thầy giáo Nguyễn Đức Phong - người từng lùm xùm trong video liên quan đến việc cầm tay, đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp, bị xác định có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, được hội đồng kỷ luật bỏ phiếu, thống nhất mức kỷ luật khiển trách.

Liên quan đến những sai phạm tại Trường THPT Hai Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang xem xét, kỷ luật Ban Giám hiệu nhà trường, trong đó có ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng.

Như Lao Động đã thông tin, trước đó, tháng 10.2022, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên bị một giáo viên nam dùng tay đẩy mạnh, đuổi ra khỏi phòng học kèm theo câu nói "Bước ra!" trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh.

Sự việc trên xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế). Clip được quay vào sáng 22.10.2022, trong tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm một lớp khối 10 trường này.

This browser does not support the video element.

Video thầy giáo cầm tay đẩy cô giáo ra khỏi lớp trước mặt học sinh.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong phòng học có nhiều học sinh và 3 giáo viên, gồm cô Hồ Thị Tâm (giáo viên bị đẩy ra khỏi lớp); cô Trần Thị Thùy Dung (Chủ nhiệm lớp 10A9) và thầy Nguyễn Đức Phong (thầy giáo đẩy cô Tâm ra khỏi lớp).

Trưa 3.11, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, việc kỷ luật các thầy, cô giáo liên quan trong vụ việc được Trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức thực hiện.

"Hiện, phía Sở đang đợi kết quả báo cáo chính thức từ hội đồng kỷ luật của trường. Không chỉ xử lý các thầy cô liên quan trong vụ việc, Sở cũng đang tổng hợp kết quả từ nhiều cuộc làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, liên quan đến nhiều nội dung khác nữa, khi có báo cáo đầy đủ, cụ thể sẽ tiếp tục có văn bản gửi cho báo chí", ông Tân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn