MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện Trường tiểu học Y Jút đang thiếu 7 giáo viên. Ảnh: Phan Tuấn

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn LDO | 06/10/2023 10:25

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Cách điều chuyển giáo viên lạ kỳ

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, nhà trường hiện có 15 lớp. Trường đang thiếu 7 giáo viên, trong đó thiếu 6 giáo viên tiểu học và 1 giáo viên tiếng Anh.

Nhưng vào ngày 12.5.2023, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk vẫn ký Quyết định điều động bà D, giáo viên Âm nhạc nhưng có văn bằng 2 tiểu học đến nhận công tác tại Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám, ở xã Ea Knuếc.

Trước khi chuyển đi trường khác, cô D từng đứng lớp làm giáo viên chủ nhiệm ở đây. Theo ông Phan Xuân Ngọc, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám, hiện nhà trường có 17 giáo viên tiểu học, trong đó có 1 giáo viên dạy liên trường.

Trường hợp của cô D mới chuyển đến nhà trường từ tháng 5 vừa rồi. Cô D vốn là giáo viên Âm nhạc nhưng có văn bằng hai Đại học về dạy tiểu học. Trước đây, cô giáo đã dạy tiểu học ở Trường tiểu học Y Jút.

Hiện nhà trường phân công cô giáo D dạy tiểu học tại Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám. Ngoài ra, cô D còn dạy liên trường ở Trường tiểu học Lê Lợi, ở xã Ea Kênh.

Theo lãnh đạo nhà trường, thời điểm tiếp nhận cô D thì nhà trường đang dư giáo viên. Chỉ từ tháng 10.2023 trở về sau, nhà trường có 1 giáo viên nghỉ sinh thì lúc này sẽ đủ số lượng.

Việc sáp nhập các lớp học khiến các em học sinh phải “nhồi nhét” trong phòng học chật hẹp chưa đầy 25m2. Ảnh: Phan Tuấn

Học sinh nhồi nhét trong căn phòng khoảng 25m2

Theo Thông tư số 28/2020 ngày 4.9.2020, Ban hành Điều lệ trường tiểu học, của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Y Jút, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, khâu trước mắt là nhà trường tiến hành gộp 6 lớp thành 3 lớp.

Việc Trường tiểu học Y Jút tiến hành sát nhập các lớp lại với nhau đã vượt quá tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường tiểu học Y Jút có hai lớp 5 nhập thành một lớp 5, với tổng số học sinh 52 em; hai lớp 4 nhập thành một lớp 4 với tổng số học sinh 44 em; hai lớp 3 nhập thành một lớp 3 với tổng số học sinh 46 em.

Phòng học ở Trưởng tiểu học Y Jút được xây dựng đã lâu nên có không gian chật hẹp, khoảng 25m2. Do đó, các em học sinh phải ngồi chen chúc. Thậm chí, dãy sau cùng các em học sinh phải trèo qua bàn, không có lối đi lại.

Các em ở bàn đầu tiên chỉ ngồi cách bảng viết bài của giáo viên khoảng 70cm nên nguy cơ bị các vấn đề về mắt rất cao.

Chia sẻ về việc này, một giáo viên của nhà trường thừa nhận, các em ngồi dãy từ hàng thứ 3 trở về sau thì khoảng cách là vừa, phù hợp. Còn các em ở dãy đầu và thứ hai thì hàng tuần cô phải đổi chỗ một lần chứ không các em rất dễ bị ảnh hưởng về mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn