MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng đang phải thu hồi học phí đã chi hỗ trợ cho học sinh. Ảnh minh họa: Thùy Trang

Làm đúng quy trình, Đà Nẵng vẫn phải thu hồi tiền hỗ trợ học phí

THÙY TRANG LDO | 09/08/2023 11:15

Làm đúng theo quy trình thủ tục từ trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) ban hành nghị quyết, nhưng sau đó, Chính phủ quyết định chưa tăng học phí; ban hành quyết định khi đã vào năm học 4 tháng, các trường ngoài công lập tại Đà Nẵng đã chi tiền hỗ trợ học phí lại phải tất tả đi thu hồi.

Ban hành Nghị quyết rồi thì Chính phủ thông báo không tăng

Chính sách miễn học phí của TP Đà Nẵng hơn 2 năm qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả người dân và lãnh đạo thành phố, bởi sau những năm dịch bệnh, kinh tế người dân khó khăn nên việc giảm được bất kì khoản phí nào là điều vui mừng cho người dân. Đặc biệt, chính sách này lại nằm trong lĩnh vực giáo dục, tạo nên môi trường học tập nhân văn và thể hiện tinh thần tất cả vì học sinh của chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số trường học ngoài công lập đang phải đi thu hồi lại khoản tiền học phí mà thành phố đã hỗ trợ cho học sinh.

Đà Nẵng miễn học phí cho học sinh hơn 2 năm nay. Ảnh: Thùy Trang

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng đã phải lên tiếng lý giải, hàng năm, căn cứ quy định của Trung ương, Sở GDĐT tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 12.8.2021, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 35 về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 với mức từ 15.000 đến 95.000 đồng/tháng tùy cấp học và quận huyện.

Tuy nhiên, đến ngày 27.8 cùng năm, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 có quy định mức học phí mới và Nghị định có hiệu lực từ ngày 15.10.2021 (từ 100.000 đến 300.000 đồng/tháng tùy cấp học và quận huyện).

Nhận thấy thời điểm có hiệu lực đã vào năm học mới, UBND thành phố chỉ đạo Sở GDĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết mới.

Sau đó, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 46 ngày 14.7.2022 quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức thu thấp nhất trong khung học phí quy định. Cùng thời điểm này, HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ học phí 100% học sinh.

Tuy nhiên, đến ngày 20.12.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165 quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022, tức là chưa thực hiện tăng học phí. Thời điểm này đã là sau khai giảng năm học mới 4 tháng, công văn hướng dẫn cũng ban hành tháng 2.2023 nên một số đơn vị, trường học đã thực hiện chi hỗ trợ học phí trong học kì 1 (chi trực tiếp cho phụ huynh), năm học 2022-2023 cho học sinh ngoài công lập theo mức mới tại Nghị quyết năm 2022.

Để thực hiện theo quy định Chính phủ, Sở GDĐT và UBND các quận huyện chỉ đạo Phòng GDĐT rà soát việc cấp tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết năm của HĐND thành phố thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước.

Khó thu hồi được 100%

Tuy nhiên, việc thu hồi này không hề dễ dàng. Đặc biệt là với đối tượng là trẻ mầm non. Cô Nguyễn Thị T. - giáo viên mầm non tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, thực tế tại trường mầm non dù công lập hay ngoài công lập thì sĩ số trẻ không bao giờ ổn định cả năm. Bởi, mầm non là bậc học không bắt buộc. Phụ huynh muốn đưa con đi học ở đâu cũng được, lúc nào cũng được.

“Có trẻ học được 2, 3 tháng rồi nghỉ vì ốm, vì có ông bà chăm sóc. Có trẻ cuối năm học rồi nhưng bố mẹ vẫn xin nộp hồ sơ vào học, nhà trường bắt buộc phải nhận. Chưa kể có trẻ lúc học trường này, phụ huynh thấy không hợp lại chuyển qua trường khác ngay tháng sau.

Ngay cả tiền ăn hàng tháng của trẻ, dù quy định của trường là nộp đầu tháng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh xin nộp giữa tháng, cuối tháng. Thậm chí có phụ huynh không nộp tiền, cho con nghỉ học thì nhà trường cũng chịu, tự giải quyết. Vậy nên chi tiền thì dễ và nhanh chứ thu hồi được khoản hỗ trợ học phí chênh lệch e là rất khó” – cô T chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn