MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Ảnh: HUST

Lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa nói về cấu trúc đề thi kỳ tuyển sinh riêng

Đặng Chung LDO | 12/04/2020 07:06
PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, đề thi kỳ tuyển sinh riêng của nhà trường sẽ có những câu hỏi kiểm tra kiến thức cơ bản nhưng cũng có độ khó và tính phân loại cao hơn đề thi THPT quốc gia.

Tối 10.4, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh riêng năm 2020. 

Theo đó, năm nay nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi riêng vào cuối tháng 7.2020 để xét tuyển đại học. Đây là cách để trường chủ động “ứng phó” trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa giúp nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Thời gian và nội dung thi  trong kỳ tuyển sinh riêng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Những giờ qua, sau khi phương án tuyển sinh được công bố, nhiều học sinh bày tỏ băn khoăn về thời điểm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố đề thi mẫu để học sinh chủ động trong việc ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi. 

Ngoài ra, trong phương án tuyển sinh có nêu, thí sinh sẽ làm 3 bài thi, trong đó có môn Đọc hiểu. Học sinh thắc mắc, bài thi này sẽ như thế nào, vì trong đề thi THPT quốc gia mà các em làm quen lâu nay không có môn thi này.

Trao đổi với Lao Động về những băn khoăn trên của học sinh, PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, kỳ thi tuyển sinh riêng của trường sẽ diễn ra ngày 25.7. 

Về thời điểm công bố đề thi mẫu, theo PGS Huỳnh Quyết Thắng, trước đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố vào ngày 25.5. Tuy nhiên, có thể nhà trường sẽ công bố đề mẫu sớm hơn, khoảng đầu tháng 5 để học sinh có thêm thời gian ôn tập. 

Giải đáp về cấu trúc đề thi của kỳ tuyển sinh riêng, đặc biệt là có sự xuất hiện của môn thi Đọc hiểu, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đọc hiểu là một trong những năng lực cần thiết để học ở bậc đại học. Năng lực này thể hiện ở việc suy nghĩ, nhìn nhận, nắm bắt vấn đề để đưa ra hướng giải quyết. 

Việc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đưa môn Đọc hiểu vào kỳ tuyển sinh riêng là muốn đi theo xu hướng của các nước trên thế giới. Ví dụ đề thi của kỳ thi ACT và SAT của Mỹ, hay đề thi vào các trường đại học ở Nhật Bản đều có môn thành phần tương tự như vậy.

“Học sinh sẽ được cung cấp một chủ đề nào đó. Sau đó các em sẽ đọc hiểu đoạn văn bản và trong thời gian khoảng 30 phút sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chủ đề đã được cung cấp. 

Chủ đề của bài Đọc hiểu sẽ trải rất rộng, từ chính trị, xã hội, khoa học tự nhiên, tới khoa học kỹ thuật. Các chủ đề này được lựa chọn ngẫu nhiên, đảm bảo không xa lạ, nằm trong vùng kiến thức học sinh đã học ở bậc phổ thông”- PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng, mục tiêu giáo dục đại học là đào tạo ra những kỹ sư có kiến thức, có kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tế. Muốn được như vậy, người học phải có khả năng tự đọc nhiều tài liệu, nắm bắt các vấn đề. Bài thi Đọc hiểu sẽ giúp kiểm tra các kỹ năng này của thí sinh. Các câu hỏi của bài thi này sẽ dưới hình thức trắc nghiệm.

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng cũng lưu ý, đề thi của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khác với đề thi THPT quốc gia là có độ khó cao hơn, vì mang tính chất tuyển chọn thí sinh có năng lực vào trường. Đồng thời cũng có câu tự luận dưới dạng trả lời ngắn để đánh giá khả năng phân tích logic, diễn đạt của học sinh. 

Dù vậy, học sinh yên tâm là chỉ cần tham khảo hướng dẫn của nhà trường, có phương pháp tự học, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn là có thể làm được bài thi.

Để cung cấp thông tin cho học sinh, PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, vào 14h ngày 12.4, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ livestream trên fanpage của trường để giải đáp tất cả băn khoăn, thắc mắc của học sinh liên quan đến kỳ thi tuyển sinh riêng của nhà trường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn