MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Trà My

Lộ diện ba ngành có duy nhất một ứng viên giáo sư năm 2023

trà my LDO | 05/09/2023 06:10

Năm 2023, có 695 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trong số đó, có ba ngành xuất hiện duy nhất một ứng viên giáo sư.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long. Ảnh: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Ngành Giao thông vận tải

Mùa xét công nhận giáo sư năm nay, ứng viên giáo sư duy nhất của ngành Giao thông Vận tải là PGS.TS Nguyễn Ngọc Long.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long sinh năm 1963 tại Thái Bình. Năm 2006, ông được bổ nhiệm chức danh PGS.TS ngành Giao thông Vận tải.

Từ tháng 7.2010 đến tháng 8.2010, ông Long được bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo đại học - sau đại học, Phó trưởng bộ môn Cầu Hầm, khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Từ tháng 11.2016 đến tháng 8.2017, ông Long giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng bộ môn Cầu Hầm, khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Từ tháng 11.2019 - nay, ông là Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giảng viên cao cấp bộ môn Cầu Hầm, khoa Công trình - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trong quá trình nghiên cứu khoa học, ông Long đã hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 7 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; công bố 79 bài báo khoa học trong đó có 24 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín đồng thời xuất bản 9 cuốn sách.

Ngành Luyện kim

Ngành Luyện kim năm nay có số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư tăng gấp ba lần so với năm ngoái, cụ thể từ 1 lên 3 người.

PGS.TS Bùi Anh Hoà là ứng viên duy nhất xét chức danh giáo sư ngành Luyện kim. Phó giáo sư Bùi Anh Hoà sinh năm 1974 tại Hà Nội.

Từ tháng 9.1997 đến tháng 9.1998: Tập sự giảng dạy, Bộ môn Luyện kim đen - Khoa Luyện kim và Công nghệ vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 10.1998 đến tháng 8.2021: Giảng viên bộ môn Luyện kim đen - Khoa Luyện kim và Công nghệ vật liệu - Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Từ tháng 9.2021 đến tháng 2.2006, ông là nghiên cứu sinh, Trường Đại học Quốc gia Kyungpook - Hàn Quốc.

Từ tháng 3.2006 đến nay là giảng viên bộ môn Kỹ thuật gang thép - Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu - Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Bùi Anh Hoà là ứng viên duy nhất xét chức danh giáo sư ngành Luyện kim.

Ngành Tâm lý học

Ứng viên chức danh giáo sư ngành Tâm lý học năm nay là bà Đặng Hoàng Minh, sinh năm 1979 tại Quảng Trị.

Bà Minh được công nhận chức danh phó giáo sư ngành tâm lý học ngày 12.12. 2012, bổ nhiệm ngày 15.4.2016.

PGS.TS Đặng Hoàng Minh

Các hướng nghiên cứu của bà về các vấn đề tâm bệnh của trẻ em và vị thành niên: Các nghiên cứu đánh giá tỉ lệ các rối loạn tâm thần ở trẻ em và vị thành niên Việt Nam như rối loạn trầm cảm, lo âu,...; Năng lực sức khỏe tâm thần của các nhóm dân số khác nhau; Xây dựng và triển khai các chương trình trị liệu tâm lý và can thiệp sức khỏe tâm thần, đặc biệt là các chương trình dựa vào trường học.

Bà đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên: 3 đề tài cấp nhà nước trong đó là chủ nhiệm 2 đề tài Nafosted, thư kí 1 đề tài cấp nhà nước; 5 đề tài quốc tế (đồng chủ nhiệm hoặc thư kí)... Số lượng sách đã xuất bản là 18, trong đó 16 cuốn thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn