MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2022. Ảnh: Minh Hà

Lo trượt lớp 10 công lập, phụ huynh đổ xô nộp hồ sơ vào trường tư

TƯỜNG VÂN LDO | 28/03/2023 06:35

Ngày 10-11.6.2023, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội mới diễn ra nhưng thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông tư thục đã rầm rộ bán hồ sơ, xét tuyển sớm. Nhiều phụ huynh mạnh tay chi tiền “giữ chỗ” để nếu chẳng may trượt nguyện vọng lớp 10 công lập, con có chỗ học.

Chi tiền “giữ chỗ” trường tư

Đúng 6h30 sáng, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 9 Trường THCS FPT (Hà Nội) thức dậy và bắt đầu lịch trình của 1 ngày mới. Khoảng 16h30 phút chiều, kết thúc việc học trên lớp, Hoàng Long vội vàng di chuyển về nhà, chuẩn bị cho lịch học thêm tiếp theo.

“Ngoài nguyện vọng vào Trường THPT Phan Đình Phùng, em còn đặt mục tiêu tham dự kỳ thi vào Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Do đó, trong tuần, sẽ có 3 buổi em học thêm, luyện đề thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh theo cấu trúc riêng. Các ngày còn lại, em học theo chương trình trên lớp, ôn đề luyện thi vào lớp 10 công lập” - Hoàng Long chia sẻ.

Xác định năm học này, số lượng thí sinh dự thi đông, tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập sẽ căng thẳng hơn rất nhiều, gia đình Hoàng Long đã đau đầu bàn bạc, tính toán để tìm “đường lùi” nếu chẳng may em không trúng tuyển trường công lập.

“Gia đình em có tham khảo 1 số trường tư như Trường song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, Trường THPT FPT,… Hiện tại, em mới chỉ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường THPT FPT. Một số trường còn lại đến tháng 4 mới bắt đầu tuyển sinh. Khi đó em sẽ đăng kí sau” - Hoàng Long chia sẻ.

Từ nhiều tháng nay, chị Khánh Vân (Đống Đa, Hà Nội) đã dành thời gian lùng sục nhiều fanpage, website trường ngoài công lập cũng như tham khảo các diễn đàn để nghe ngóng thời gian phát hành hồ sơ, phương thức tuyển sinh của các trường.

Thời điểm đầu tháng 3, chị Khánh Vân đã đăng kí tuyển sinh cho con vào lớp 10 Trường THPT Lương Văn Can với chi phí 2 triệu đồng.

“Một số trường khác tôi tham khảo hiện chưa tuyển sinh. Đến tháng 4, tháng 5, khi các trường bắt đầu tuyển sinh, tôi sẽ tiếp tục đăng kí thêm cho con. Cũng có nhiều phụ huynh cọc tiền giữ chỗ để con chắc suất vào trường. Tất nhiên, nguyện vọng lớn nhất vẫn là con trúng tuyển trường công lập” - chị Vân chia sẻ và nói rằng, nếu không đăng kí xét tuyển sớm, khi trượt nguyện vọng công lập, quay lại trường tư con sẽ không còn suất học.  

Trường tư rầm rộ bán hồ sơ

Thời điểm này, dù chưa kết thúc năm học, nhiều trường THPT tư thục đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển.

Một số trường ngoài công lập nhiều năm nay vẫn có sức hút mạnh trong tuyển sinh lớp 10 như: THPT Nguyễn Siêu, Archimedes, Lômônôxốp, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, FPT, Đông Đô….

Có điểm chung là trong thông báo tuyển sinh, các trường đều đưa ra khuyến cáo: “Cha mẹ học sinh nên nộp hồ sơ cho con sớm vì các năm gần đây số lượng hồ sơ nộp xét tuyển vào lớp 10 rất lớn; khi đủ chỉ tiêu trường sẽ dừng ngay công tác tuyển sinh”.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại nhiều trường, phụ huynh đăng kí xét tuyển, ghi danh sẽ phải đóng khoản chi phí từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. 

Từ thời điểm đầu tháng 2, Trường THPT Trí Đức phát ra thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 bằng hình thức xét học bạ kết hợp với điểm thi và phỏng vấn trực tiếp. Số chỉ tiêu tuyển sinh từ 250 - 300 học sinh. Sau khi phụ huynh đăng kí xét tuyển, học sinh vượt qua bài đánh giá, nhà trường sẽ hướng dẫn ghi danh và phí ghi danh là 3 triệu đồng.

“Nhà trường không hoàn trả khi con không nhập học. Chỉ tiêu 250-300, hiện tại cũng lác đác phụ huynh đăng kí” - nhân viên tư vấn tuyển sinh thông tin. 

Trường THPT Anhxtanh thông báo phát hành hồ sơ tuyển sinh và nhận đặt chỗ trước từ ngày 15.1. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh là 280 em với 8 lớp. Thông báo nêu rõ, học sinh đặt chỗ trước để chắc chắn được nhận vào trường.

Theo đó, chi phí giữ chỗ là 2 triệu đồng, trừ vào học phí khi học sinh nhập học. Nhà trường không hoàn tiền nếu học sinh không nhập học. 

Trường THPT Lý Thái Tổ thông báo nhận đơn dự tuyển vào lớp 10 đến ngày 24.4.2023. Tuy nhiên, nhà trường sẽ ưu tiên những học sinh nộp hồ sơ sớm. Mỗi thí sinh có nguyện vọng đăng kí dự tuyển sẽ đóng chi phí 500.000 đồng. 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường năm nay là 360 em, xét tuyển thành 3 đợt. Đợt 1 ngày 24.4.2023, căn cứ vào điểm học bạ lớp 6, 7, 8 và học kỳ 1 lớp 9. 2 đợt tuyển sinh còn lại sẽ diễn ra vào tháng 5, tháng 6 nếu còn chỉ tiêu.

Còn tại Trường THPT Lương Thế Vinh, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 5.000 hồ sơ đăng kí xét tuyển. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cả 2 cơ sở là 720 chỉ tiêu. Nhà trường thông báo nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 14.3, không giới hạn số lượng đăng kí. Thời hạn đăng kí là trước ngày 30.5.

Cuộc cạnh tranh kiếm “một tấm vé’’ vào lớp 10 công lập ở Hà Nội nếu nói khốc liệt cũng không sai khi gần đến ngưỡng trung bình cứ 2 học sinh sẽ có 1 em phải học trường ngoài công lập. Càng gần kỳ thi, áp lực vào lớp 10 công lập, nhất là khu vực nội thành Hà Nội như đè nặng hơn lên tâm lý của học sinh, phụ huynh.

“Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT công lập hiện tại quá ít so với số lượng học sinh của Hà Nội. Những gia đình có điều kiện có thể đăng ký trường tư thục để con đỡ áp lực. Tuy nhiên, với những gia đình kinh tế hạn hẹp, áp lực vào trường công rất lớn” -  chị Nguyễn Phương Thảo - phụ huynh tại Cầu Giấy - chia sẻ. 

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022 - 2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS, tăng 22.000 học sinh so với năm ngoái. Dù chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập đã tăng 1.000 em so với năm học trước thì năm nay, sẽ chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập (khoảng 72.000 học sinh). Số còn lại sẽ theo học các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn