MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Chân Phúc

Lưu ý khi sắp xếp nguyện vọng trong tuyển sinh 2024

Nguyên Chân LDO | 25/03/2024 12:50

Theo chuyên gia tư vấn tuyển sinh, thí sinh không nên đăng ký quá ít nguyện vọng, cũng như cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý để đảm bảo được học đúng ngành theo sở thích.

Thời điểm này, phần lớn các trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2024. Về cơ bản, phương thức tuyển sinh của các trường vẫn giữ ổn định như các năm trước.

Phương thức xét tuyển sớm (xét tuyển học bạ) vẫn được nhiều trường áp dụng, trong đó có nhiều trường tuyển sinh với số lượng lớn chiếm đến khoảng 60% chỉ tiêu tuyển sinh.

Với phương thức xét tuyển học bạ, từ thời điểm này nhiều trường đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định cho biết, trường hợp thí sinh tham gia đăng ký các phương thức xét tuyển sớm, khi được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, nếu muốn được trúng tuyển chính thức vào trường, thí sinh bắt buộc phải đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) theo quy định. Khi đó, các trường mới có cơ sở dữ liệu để xét tuyển.

Ngoài ra, sau khi trúng tuyển đợt 1, thí sinh lưu ý cần phải làm thêm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GDĐT. Nếu không thực hiện bước này thì xem như từ chối trúng tuyển.

Theo TS Mai Đức Toàn, năm 2024 là năm cuối học sinh thực hiện thi theo chương trình cũ, do đó thí sinh cần lên chiến lược lựa chọn các ngành học, trường đại học đúng với sở thích, sở trường để gia tăng cơ hộ trúng tuyển.

"Các bạn cần xác định được ít nhất 1-3 ngành học tại các trường đại học và cao đẳng để chuẩn bị phương án nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì vẫn có phương án dự bị. Khi lựa chọn nguyện vọng các bạn nên ưu tiên nguyện vọng 1 lên trên cùng.

Nguyện vọng 1 cần đúng với năng lực và sở thích của bản thân. Các bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ các tư vấn viên của trường đại học, các thầy cô, gia đình cũng như các thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng trước khi quyết định", TS Mai Đức Toàn khuyên.

Theo ông Toàn, thí sinh nên tận dụng tối đa các phương thức tuyển sinh từ các trường đại học như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hay kết quả thi đánh giá năng lực để đạt kết quả tốt nhất.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 26, 27, 28, 29.6.2024.

Trong đó, ngày 26.6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi;

Ngày 27.6 và 28.6.2024 thí sinh thực hiện bài thi đối với các môn thi.

Ngày 29.6 là ngày thi dự phòng.

Bộ GDĐT cũng dự kiến công bố kết quả thi vào 8h ngày 17.7.2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn