MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh có thể chọn nhiều phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Ảnh: Huyên Nguyễn

Lưu ý quan trọng trước khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học

Trà My LDO | 27/05/2023 13:49

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang cận kề. Thí sinh cần lưu ý những điều sau trước khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học.

Chọn ngành phù hợp với năng lực

Thực tế hiện nay, nhiều thí sinh chọn ngành, chọn nghề một cách cảm tính. Không ít em đổ xô vào các ngành hot, trường hot. Khi thí sinh ồ ạt nộp đơn vào các ngành, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn ngành đó sẽ tăng cao.

Trao đổi với báo Lao động, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Thương Mại cho rằng, thí sinh nên chọn trường theo khả năng thay vì chạy theo ngành hot. 

“Các bạn nên tìm hiểu trước về ngành nghề của mình để xem bản thân có sự phù hợp với ngành đó hay không. Nhiều khi vào học tập và cảm thấy không phù hợp sẽ dẫn đến việc chán nản và kết quả học tập sa sút. Nếu chọn nghề theo đam mê và nghiên cứu kĩ càng thì sẽ đi được đường dài” - ông Trung bày tỏ.

Lấy ví dụ về việc chọn ngành, chọn nghề, ông Trung cho biết, ba nhóm ngành có nhóm điểm cao nhất của Trường Đại học Thương mại trong những năm qua là: Marketing, Thương mại điện tử, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng.

Đây đều là những ngành học có cơ hội việc làm rộng mở. Tuy nhiên, không phải mọi thí sinh đều có thể theo đuổi ngành học này và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường. Bởi mỗi ngành nghề sẽ có yêu cầu riêng về năng lực, kỹ năng, tố chất mà người học cần đáp ứng.

“Tố chất các ngành kinh tế khác với ngành khoa học kĩ thuật. Nếu là một người có tư duy sáng tạo cùng sự năng động, nhanh nhẹn sẽ phát huy năng lực của mình với ngành này” - ông Trung phân tích.

Tận dụng tối đa thế mạnh của mình

Mùa tuyển sinh năm 2023, các trường đại học đưa ra nhiều phương thức xét tuyển thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Do đó, ngoài việc chọn ngành, chọn nghề theo năng lực, sở trường, ông Trung cũng lưu ý thí sinh cần tận dụng các phương thức xét tuyển mà mình có. Đồng thời, tìm hiểu kĩ quy trình xét tuyển của nhà trường trước khi đăng kí.

Theo ông Trung, mỗi cơ sở giáo dục đều có trách nhiệm công khai đề án tuyển sinh, thông tin về từng phương thức xét tuyển để thí sinh hiểu rõ. 

"Khi tham gia xét tuyển cần nắm rõ đề án tuyển sinh, nếu thí sinh chưa hiểu, hãy mạnh dạn trao đổi với nhà trường để đạt được kết quả tốt nhất" - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Thương mại Hà Nội chia sẻ. 

Năm 2023, Trường Đại học Thương mại xét tuyển theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và xét tuyển kết hợp.

Cũng theo đề án tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại mở 5 ngành mới gồm: Phân tích kinh doanh trong môi trường số, Tiếng Trung thương mại, Quản trị khách sạn, Marketing thương mại và Thương mại quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn