MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh và phụ huynh tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức ngày 9.7. Ảnh: Trang Hà

Lý do điểm chuẩn xét tuyển sớm vào nhiều ngành của ĐH Kinh tế quốc dân giảm

Bích Hà LDO | 09/07/2023 19:57

Năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển một số ngành của Trường Kinh tế Quốc dân thấp hơn năm 2022, đặc biệt với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm bài thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm với ba phương thức: Xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT (ĐT1); sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (ĐT2) và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm thi năng lực, tư duy (ĐT3).

Nhìn chung, điểm chuẩn năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường Kinh tế Quốc dân thấp hơn so với năm 2022 ở nhiều ngành.

Ngành Kinh tế học, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT/ACT năm nay lấy 24,19, trong khi điểm chuẩn năm 2022 của ngành này là 24,75 điểm.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Điểm chuẩn giảm mạnh nhất ở phương thức xét tuyển nhóm thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM, hoặc điểm thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Cụ thể, ngành Ngôn ngữ Anh lấy 21,03 điểm, giảm 4,55 điểm so với năm 2022. Ngành Kinh tế đầu tư lấy 21,39 điểm - giảm 4,46 điểm

Một trong những ngành "hot" của trường là ngành Kinh tế quốc tế, điểm chuẩn năm 2023 là 23,66, trong khi năm 2022 ngành này lấy 27,78.

Lý giải về lý do điểm chuẩn xét tuyển sớm năm nay giảm, nhất là ở phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm bài thi đánh giá năng lực, TS Lê Anh Đức - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay có một điểm mới mà các thí sinh cần quan tâm đó là toàn bộ điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển theo quy chế mới sẽ quy về thang điểm 30 (khác thang điểm 35 so với năm trước). Đây là lý do tại sao điểm chuẩn trúng tuyển năm nay thấp hơn năm ngoái.

Thay đổi thứ 2, điểm ưu tiên năm nay cũng được áp dụng quy chế mới, sẽ giảm dần theo mức điểm các em đạt được. Cụ thể, điểm ưu tiên với thí sinh đạt từ 22,5 trở lên sẽ bị giảm dần, để đảm bảo không có điểm chuẩn vượt quá 30 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này cũng khiến điểm chuẩn năm nay giảm hơn năm ngoái.

Một lý do nữa là điểm trung bình của bài thi đánh giá năng lực 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức giảm nhẹ so với năm trước. Trong số hơn 87.000 lượt thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ có 6% thí sinh đạt mức điểm từ 100/150 điểm trở lên.

Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, tuyển sinh 60 mã ngành, trong đó có 37 chương trình đào tạo học bằng Tiếng Việt, 7 chương trình định hướng ứng dụng và 16 chương trình đào tạo học bằng Tiếng Anh.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh trong việc đăng ký nguyện vọng, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân - cho biết: Các thí sinh nên để nguyện vọng có khả năng đỗ cao nhất làm nguyện vọng 1 và đăng ký tất cả những nguyện vọng có cơ hội đỗ theo thứ tự ưu tiên để tăng tỉ lệ trúng tuyển, tránh trường hợp trượt oan.

Ngoài ra, khi muốn thay đổi ngành học, sau khi vào trường, thí sinh có cơ hội đăng ký các lớp tiến tiến chất lượng cao với khoảng 12 - 15 ngành đào tạo và học song song 2 chương trình khi hết năm thứ 1 và đạt yêu cầu theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn