MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lộ diện ngành có điểm chuẩn học bạ cao nhất Trường Đại học Điện lực năm 2024. Ảnh: Hải Danh

Lý giải sự chênh lệch điểm chuẩn lớn giữa các ngành Trường Đại học Điện lực

Anh Thư LDO | 15/07/2024 20:23

Trường Đại học Điện lực đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 25,75 điểm; thấp nhất là 18 điểm.

Năm 2024, trong số 19 ngành đào tạo tại Trường Đại học Điện lực, ngành Thương mại điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất là 25,75 điểm.

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu dao động ở mức 23 - 24 điểm.

Theo TS Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực - mức điểm này được đánh giá là không có quá nhiều biến động so với năm 2023. TS Toàn cũng lý giải sự chênh lệch điểm chuẩn khá lớn giữa các ngành.

“Vốn dĩ xuất hiện sự chênh lệch đó là do nhà trường vẫn đang duy trì các ngành thế mạnh và truyền thống. Chẳng hạn như: Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng… Đây là những ngành "hot" mà nhà trường có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, cũng như đội ngũ giảng viên chất lượng. Điều này thu hút được rất nhiều thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuy nhiên cũng có những ngành tiềm năng, cơ hội việc làm trong tương lai rất lớn như ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng lại chưa thật sự được sự quan tâm. Thí sinh có xu hướng thờ ơ vì sợ học khó, học khổ hay khó tìm việc. Vì vậy mức điểm chuẩn vẫn chưa như kỳ vọng của nhà trường” - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực lý giải.

Chia sẻ thêm với thí sinh, TS Toàn cho biết - đối với tất cả các ngành đào tạo của nhà trường, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường 1 năm lên đến hơn 90%. Các ngành mà Trường Đại học Điện lực đào tạo đều hướng đến những lĩnh vực xã hội quan tâm, phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

TS Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Trang Hà

Sắp đến thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS Toàn nhắn nhủ:

“Các em nên đọc rõ, tìm hiểu kỹ quy chế tuyển sinh của các trường để tránh những sai lầm không đáng có. Thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng mà mình thích nhất đầu tiên và giảm dần về những nguyện vọng sau. Điều này giúp các em không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để có thể học ngành mà mình mong muốn.

Đặc biệt đối với thí sinh trúng tuyển sớm, các em lưu ý phải đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GDĐT thì kết quả xét tuyển này mới có hiệu lực. Tránh trường hợp quên không đăng ký nên không thể theo học ngành mà mình đã trúng tuyển”.

Từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7.2024, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Theo đó, mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản và các em sẽ sử dụng tài khoản này để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của thí sinh trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Ngoài ra, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thời gian nộp từ ngày 31.7 đến 17h ngày 6.8.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn