MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mập mờ trong việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet ở Hà Nội

Nhóm phóng viên LDO | 09/11/2022 14:14
Thời gian qua, Báo Lao Động phản ánh việc triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet trên địa bàn Hà Nội thiếu hiệu quả. Xoay quanh vấn đề này còn nhiều mập mờ cần được làm rõ.

Không ép phụ huynh nhưng ép nhà trường?

Trao đổi với Lao Động về vấn đề sử dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet trong các trường học hiện nay, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chủ trương của Sở là sử dụng ứng dụng eNetViet không bắt buộc.

Thế nhưng, trước đó, 8.9.2020, chính ông Phạm Xuân Tiến lại ký công văn số 2868/ SGDĐT-VP về việc  triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành giáo dục đào tạo.

Theo đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi công văn tới Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai phần mềm tiện ích eNetViet dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu ngành. Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành http://csdl.hanoi.edu.vn theo phân cấp quản lý khi có sự thay đổi, biến động.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường trực thuộc Sở tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các lãnh đạo, chuyên viên của phòng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên của đơn vị sử dụng phần mềm để thực hiện gửi nhận thông tin điều hành nội bộ và gửi, nhận thông tin về kết quả học tập, rèn luyện tới cha mẹ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Như vậy bằng quyết định hành chính tại công văn số 2868/ SGDĐT-VP, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã “yêu cầu” các phòng giáo dục, nhà trường nghiêm túc thực hiện triển khai phần mềm eNetViet. Trong khi đó, mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh là một mối quan hệ phụ thuộc nên dù không ép buộc nhưng liệu phụ huynh học sinh có thể tự do lựa chọn?

Nhiều phụ huynh phản ánh sổ liên lạc điện tử kém hiệu quả. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Mập mờ trong việc trả phí

Một trong những vấn đề rất đáng quan tâm trong việc sử dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet là quá trình chuyển giao phần mềm này giữa Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích (chủ sở hữu phần mềm eNetViet) với ngành giáo dục Hà Nội diễn ra như thế nào?

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sử dụng eNetViet như một phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu giáo dục của toàn ngành. Phần mềm này giúp hỗ trợ công tác điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường và công tác chuyên môn của cán bộ giáo viên trong các trường học…Việc sử dụng ứng dụng eNetViet là miễn phí.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích là một doanh nghiệp tư nhân, nếu phần mềm này là hoàn toàn miễn phí vậy họ sẽ được lợi gì khi triển khai sổ liên lạc điện tử eNetViet.

Sau nhiều lần gặng hỏi, ông Phạm Xuân Tiến tiết lộ thông tin là giữa Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có một biên bản ghi nhớ. Thế nhưng khi được yêu cầu cung cấp biên bản ghi nhớ này thì lãnh đạo Sở lảng tránh cho biết, phải tìm lại tài liệu và cung cấp sau cho phóng viên. Thế nhưng sau nhiều ngày chờ đợi phóng viên không nhận được tài liệu như Sở giáo dục và Đào tạo hứa cung cấp.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội một số phụ huynh học sinh đã phải trả mức phí 20.000 đồng/tháng để sử dụng  sổ liên lạc điện tử eNetViet.

Trong khi đó, trên địa bàn Hà Nội có trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa đã tiến hành mua phần mềm sổ liên lạc điện tử của Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích.

Cụ thể, 8.9.2020, ông Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa ký văn bản số 257/QĐ-THPTPHC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: cung cấp và triển khai phần mềm sổ liên lạc điện tử năm học 2020 – 2021.

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích. Giá trúng thầu là gần 375 triệu đồng.

Được biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.835 trường học, 2,2 triệu học sinh và hơn 138.000 giáo viên. Còn trên website của mình, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích giới thiệu ứng dụng eNetViet hiện đã có hơn 1 triệu phụ huynh, giáo viên và hàng nghìn trường học đang sử dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn