MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Môi trường công nghệ số an toàn cùng sinh viên trường Văn hóa

Phương Linh LDO | 15/05/2022 16:29
Ngày 14.5, sinh viên trường Đại học Văn hóa (Hà Nội) đã tổ chức sự kiện nhằm định hướng môi trường công nghệ số an toàn cho học sinh cấp 2 – cấp 3 tại trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Ninh)

Theo thống kê: số người dùng các trang mạng xã hội ở Việt Nam tới năm 2021 là 72 triệu, chiếm 73,7% tổng dân số. Trong đó, độ tuổi 13-25 chiếm tới ngưỡng 50%. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số hiện tại, việc giới trẻ tiếp cận chưa đúng cách và tạo ra những hệ lụy xấu đang diễn ra khá phổ biến.

Hiểu được thực trạng trên, nhóm các sinh viên thuộc Khoa Văn hóa, trường Đại học Văn hóa đã cùng nhau lên ý tưởng và tiến hành một dự án cộng đồng mang tên “Reply 2.2.2.2”. Sự kiện hướng góc nhìn từ tương lai, như một lời hồi đáp về hiện tại, khích lệ mọi người hành động vì một thế giới công nghệ số an toàn và cân bằng.

“Reply 2.2.2.2” chủ yếu hướng đến đối tượng là học sinh cấp 2, cấp 3, khi các em đang trong độ tuổi chưa nhận thức hết về không gian mạng. Sự kiện được tổ chức tại trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Ninh) trước sự tham gia của hơn 500 em học sinh và các giáo viên tại trường.

Sự kiện diễn ra sôi nổi trước sự có mặt của các em học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Diễn cùng rô-bốt công nghệ, các bạn sinh viên muốn truyền tải một viễn cảnh xã hội lãnh cảm hơn trong tương lai, từ đó nhắn nhủ đến các em học sinh tiếp cận công nghệ an toàn, chọn lọc và phân bố thời gian hợp lý hơn.
Phần giao lưu hỏi đáp với các em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tiết mục nhảy sôi động đến từ câu lạc bộ nhảy trường Đại học Văn hóa
Các em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ cảm xúc sau khi sự kiện kết thúc

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn