MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều tỉnh, thành quyết định giảm số môn thi vào lớp 10. Ảnh minh hoạ: Vân Trang

Một tỉnh bỏ thi lớp 10 môn tiếng Anh, học sinh thở phào nhẹ nhõm

TRÀ MY LDO | 28/02/2024 06:38

Thi vào lớp 10 đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh, một số địa phương dự kiến điều chỉnh số lượng môn thi.

Bỏ môn tiếng Anh trong kì thi lớp 10

Kì thi lớp 10 công lập năm 2024, nhiều tỉnh giảm từ 5 xuống 3 môn thi. Riêng Quảng Bình giảm từ 3 xuống 2 môn thi.

UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông không chuyên năm học 2024 - 2025. Theo đó, tỉnh này bỏ môn tiếng Anh ra khỏi kì thi, giữ lại hai môn Toán và Ngữ văn. Số lượng môn thi chỉ còn 2.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tính theo công thức: Điểm thi toán + điểm thi ngữ văn + điểm kết quả học tập rèn luyện 4 năm THCS + điểm ưu tiên (nếu có). Chế độ cộng điểm ưu tiên được thực hiện theo quy chế của Bộ GDĐT.

Riêng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, số môn thi vẫn được giữ nguyên như thông lệ gồm 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Tuy nhiên, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên được miễn thi môn tiếng Anh chung và được quy đổi thành điểm 10.

Ngoài Quảng Bình, Ninh Bình cũng là địa phương dự kiến môn tiếng Anh không xuất hiện trong kì thi lớp 10 công lập.

Theo kế hoạch tuyển sinh mà tỉnh này công bố đầu tháng 12.2023, kì thi vào trường THPT đại trà của tỉnh chỉ còn ba môn gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi thứ ba. Bài thi thứ ba là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh.

Đồng thời, thí sinh thi vào Trường THPT Lương Văn Tụy sẽ tham gia kì thi đại trà và thi thêm 1 môn chuyên.

Như vậy, số lượng môn thi vào lớp 10 của tỉnh Ninh Bình giảm từ 5 xuống 3. Các năm trước, thí sinh phải thi 3 bài thi với 5 môn thi gồm toán, ngữ văn và bài thi tổ hợp. Trong đó, bài thi tổ hợp là tiếng Anh, 1 môn khoa học tự nhiên và 1 môn khoa học xã hội. Hai môn ngẫu nhiên trong bài thi tổ hợp được công bố vào tháng 4 hàng năm.

Giảm áp lực cho người học

Theo dõi quá trình học tập của con, anh Lê Trung Dũng - học sinh có con học cấp hai tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, chứng kiến việc con học cả ngày lẫn đêm rất vất vả, anh chỉ mong giảm bớt số môn thi để giảm bớt căng thẳng, áp lực học tập cho học sinh.

"Đã từ lâu, tôi luôn mong kì thi sẽ chỉ tối giản bằng hai môn Toán và Ngữ văn. Tôi cũng được biết, vào năm 2025 tới đây, số môn thi tốt nghiệp của học sinh chỉ còn lại hai môn cơ bản là Toán và Ngữ văn. Sự giản lược môn thi tiếng Anh sẽ giúp các học sinh phát huy năng lực, giảm áp lực đáng kể" - anh Dũng nêu quan điểm.

Thời điểm này, em Trần Phương Lan - học sinh lớp 9, Trường THCS số 2 Nam Lý (Quảng Bình) cảm thấy vui mừng khi vừa nhận thông tin cho phương án thi vào lớp 10 của tỉnh.

"Khi bỏ thi tiếng Anh cũng sẽ có nhiều bạn thích và một số bạn thấy tiếc nuối vì các bạn có thế mạnh ngoại ngữ. Riêng em, việc tỉnh bỏ thi môn tiếng Anh sẽ giúp các bạn tập trung tối đa vào hai môn Toán và Ngữ văn, tiết kiệm thời gian, chi phí ôn thi. Em cũng cảm thấy may mắn khi được biết số môn thi sớm để chuẩn bị tốt và ôn tập hiệu quả" - Phương Lan cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn