MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Bá Vình giành quyền vào chơi cuộc thi Quý của Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Nam sinh Cần Thơ tiếp tục lập kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà LDO | 05/05/2019 20:20
Tại cuộc thi tháng 2, quý III Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đến từ Cần Thơ giành được tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc. Đây là kỷ lục thứ 2 cậu lập được tại chương trình này.

Cuộc thi tháng 2 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia đã lên sóng chiều 5.5, với màn so tài gay cấn của 4 thí sinh: Vũ Văn Thành (học sinh Trường THPT Điềm Thuỵ, Thái Nguyên); Nguyễn Đại Nghĩa (THPT năng khiếu Đại học Quốc gia, TPHCM); Nguyễn Văn Lộc (THPT Lê Quý Đôn, bà Rịa- Vũng Tàu); Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

Gây chú trong cuộc thi này là Nguyễn Bá Vinh. Bởi trước đó tại cuộc thi tuần, cậu giành được số điểm 460, san bằng kỷ lục của Phan Đăng Nhật Minh – thí sinh từng được mệnh danh là “Cậu bé Google” vì có khả năng ghi nhớ siêu phàm trong Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) là thí sinh thứ 3 giành được điểm số cao kỷ lục 460 của "Đường lên đỉnh Olympia" trong 19 năm qua.

Trước khi bước vào phần thi khởi động, Bá Vinh chia sẻ cảm thấy 'choáng' về thành tích mình đã đạt được trong cuộc thi tuần. Từ sau khi chương trình lên sóng, Vinh cho hay Facebook của cậu náo nhiệt hơn hẳn. Nam sinh không nghĩ nhiều người tìm ra mình đến vậy.

Sau đó, cậu tiếp tục có màn Khởi động tốt nhất đoàn leo núi  khi giành được 80 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Bá Vinh tiếp tục vượt xa các đối thủ còn lại khi giải được ô từ khóa 'Nguyễn Hiền'.

Bá Vinh chia sẻ khi hình ảnh gợi ý được mở, em đã nghĩ đến "Phạm Ngũ Lão" và "Nguyễn Hiền". Vinh cảm thấy may mắn khi bấm chuông sau 2 bạn chơi khác và biết câu trả lời "Phạm Ngũ Lão" là không chính xác.

Với hành trang 150 điểm sau hai vòng thi, nam sinh đến từ Cần Thơ đã khiến mọi người thán phục khi giành được số điểm tuyệt đối - 160 điểm - trong phần thi Tăng tốc, nâng tổng số điểm lên 310.  

Vinh là người trả lời đúng và nhanh nhất cả 4 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Đại Nghĩa vươn lên vị trí số 2 với 130 điểm. Cùng 100 điểm là Văn Thành và Văn Lộc.

Phần thi Tăng tốc của Nguyễn Bá Vinh.

Ở phần Về đích, cả bốn thí sinh cùng lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Đáng tiếc, Bá Vinh chỉ trả lời đúng một câu hỏi duy nhất, trong khi đó Đại Nghĩa có sự bứt phá.

Tuy nhiên chung cuộc, Nguyễn Bá Vinh vẫn là cái tên được xướng lên nhận vòng nguyệt quế, với 320 điểm. Nam sinh đến từ Cần Thơ cũng giành được tấm vé bước tiếp vào cuộc thi Quý 3 của chương trình.

Về nhì là Nguyễn Đại Nghĩa với 215 điểm; Nguyễn Văn Lộc và Vũ Văn Thành đồng giải Ba với số điểm lần lượt là 170 điểm và 45 điểm. 

Sau trận đấu, các thí sinh chia sẻ "tâm phục khẩu phục" trước chiến thắng của Nguyễn Bá Vinh vì có quá nhiều câu trả lời nhanh, chính xác.

Theo Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Nguyễn Bá Vinh từng giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường năm học 2017-2018, sau khi vượt qua 4 học sinh khác trong trận chung kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn