MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Xuân Mạnh - học sinh Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) - là thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Thanh Hóa sau 13 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam sinh đưa cầu truyền hình chung kết Olympia về Thanh Hoá sau hơn 10 năm

Trà My LDO | 05/10/2023 06:47

Lê Xuân Mạnh - học sinh lớp 11, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hoá) - là thí sinh đầu tiên đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Thanh Hóa kể từ năm 2010.

Hạnh phúc xen lẫn nhiều nỗi lo

Kết thúc trận thi quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm nay với số điểm 160, Xuân Mạnh xuất sắc giành chiến thắng và trở thành 1 trong số 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23.

Khi biết tin Thanh Hoá có thêm thí sinh vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia sau 13 năm, Xuân Mạnh xúc động và tự hào thốt lên rằng: “Em đã làm được rồi”.

Cũng ngay tại trận đấu hôm đó, Mạnh đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Em ngồi thụp xuống đất, ôm mặt và bật khóc. Em tự nhủ rằng, mình là thí sinh của Thanh Hóa tham dự vòng chung kết năm 2023 của Đường lên đỉnh Olympia. Hạnh phúc hơn, em cũng chính là thí sinh đầu tiên đến từ Trường THPT Hàm Rồng tham dự cuộc thi này” - Mạnh chia sẻ.

Việc trở thành thí sinh đầu tiên của nhà trường mang cầu truyền hình về với Thanh Hoá giúp Mạnh càng có thêm nhiều động lực để “chinh chiến” lần cuối trên đấu trường Olympia. Song, có những nỗi niềm khiến em phải tự trấn an mình phải vượt qua.

“Ai cũng sẽ vui khi mình đạt được một thành quả nào đó nhưng bên cạnh niềm vui ấy sẽ đi kèm những trách nhiệm và bổn phận. Em rất sợ nếu như bản thân thể hiện không tốt sẽ gây ảnh hưởng tới nhà trường" - Mạnh bày tỏ.

Lê Xuân Mạnh (bên phải) - góp mặt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài nỗi lo không thể hiện tốt phần thi của mình, Mạnh cũng rất hồi hộp và căng thẳng hơn bởi nam sinh này đang cố gắng ôn thi kiến thức còn khuyết thiếu.

“Em đã chạy đua với thời gian để bổ sung những phần kiến thức mình chưa rõ hoặc đang còn thiếu. Trong đó có các câu hỏi liên quan tới phần thực hành. Em cũng phân bổ thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, tạo tinh thần thoải mái nhất có thể” - Mạnh nói.

Để tới ngôi vị quán quân phải vượt qua nhiều đối thủ “đáng gờm”

Ngoài Xuân Mạnh còn có 3 thí sinh khác cũng tham gia vào cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay đó là: Việt Thành, Minh Triết và Trọng Thành. Cả 3 thí sinh này đều được đánh giá là những đối thủ "đáng gờm".

Đánh giá về các thí sinh trên, Mạnh cho rằng, tất cả các thí sinh đều có những năng lực và thế mạnh riêng.

“Theo dõi hành trình thi của các bạn, em thấy bạn nào cũng xuất sắc và đều có những thế mạnh riêng. Tuy nhiên, đây cũng là một áp lực lớn đối với bản thân em. Để chạm tay tới ngôi vị quán quân của Olympia, em sẽ phải vượt qua các đối thủ này” - Mạnh bộc bạch.

Trao đổi với Báo Lao Động về thí sinh mình “kiêng nể” nhất trong 4 thí sinh, Mạnh nói: “Em đánh giá cao bạn Trọng Thành - thí sinh đại diện cho Hải Phòng thi đấu chung kết Olympia năm nay. Ngoài phần thi Vượt chướng ngại vật, hầu hết phần thi khác bạn chơi rất tốt”.

Trước thềm của cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia sắp diễn ra tới đây, Mạnh thường tranh thủ thời gian để đọc những thí nghiệm trong sách giáo khoa, cố gắng thực hành từ những vật dụng có sẵn trong nhà và phòng thí nghiệm của trường.

“Gạt bỏ nhiều nỗi lo lắng sang một bên, em đang nỗ lực chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết Olympia năm thứ 23” - nam sinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn