MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam sinh trượt oan trở thành tân sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

Anh Nhàn LDO | 20/08/2019 20:51
Nguyễn Minh Quân - thí sinh trượt oan vì trường Đại học Đồng Nai cố tình nâng điểm chuẩn vừa được Đại học Sư phạm Hà Nội chấp nhận xét tuyển vào trường. 

Tối 20.8, trao đổi với Lao Động, em Nguyễn Minh Quân (Đồng Nai) vui mừng cho biết em vừa được đại diện trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo chấp nhận em trở thành tân sinh viên của trường.

"Ngày 15.8, em có gửi đơn tới trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin được xem xét trường hợp của mình, mong trường cho em nhập học ngành Sư phạm Vật lý. Tới chiều tối nay, đại diện trường thông báo qua điện thoại cho biết nguyện vọng của em đã được chấp nhận. Em rất vui vì đã 2 năm liên tiếp thi vào ngành này, và bây giờ mơ ước của em đã được thực hiện. Mặc dù sẽ đi xa nhưng gia đình em rất ủng hộ em học theo đúng đam mê".

Vài ngày tới, Quân sẽ làm 1 số thủ tục ở địa phương và ra Hà Nội xác nhận nhập học.

"Em được biết tuần này các bạn tân sinh viên đang sinh hoạt công dân đầu khóa. Ngay trong ngày mai em sẽ sớm xác nhận một số giấy tờ và ra Hà Nội để kịp chuẩn bị cho năm học mới" - Quân vui mừng nói. 

Thí sinh Nguyễn Minh Quân đăng ký nguyện vọng cuối vào ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Đồng Nai.

Trước đó, Minh Quân là nhân vật trong bài viết Thí sinh trượt oan xin được vào học ĐH Sư phạm Hà Nội đăng tải trên Lao Động.

Nam sinh này là thí sinh tự do đăng ký 3 nguyện vọng vào ngành sư phạm Vật lý của Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (nguyện vọng 1), Trường Đại học Sài Gòn (nguyện vọng 2) và Trường Đại học Đồng Nai (nguyện vọng 3).

Điểm số của Minh Quân lần lượt là: Toán: 7,8; Lý: 7,25 ; Hóa: 6,75. Tổng điểm xét tuyển là 22,3 điểm. Quân bị trượt hai nguyện vọng đầu và chỉ còn hy vọng ở nguyện vọng 3 tại Trường Đại học Đồng Nai. 

Tuy nhiên, ngành sư phạm Vật lý của Đại học Đồng Nai bất ngờ có điểm chuẩn là 24,7 điểm, nhưng không thí sinh nào trúng tuyển. Sau đó, nhà trường lý giải rằng, trường đã nâng điểm chuẩn lên cao, vì năm nay chỉ có một vài thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này, không thể mở được lớp.

Nêu quan điểm vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục - Đào tạo) Nguyễn Thị Kim Phụng đưa ra giải pháp, nếu thí sinh chỉ có một nguyện vọng hoặc đây là nguyện vọng cuối, trường có thể thỏa thuận với thí sinh để chuyển sang ngành khác, đủ điểm trúng tuyển tại trường.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác, nếu đủ điểm trúng tuyển. Bộ Giáo dục - Đào tạo đồng ý cho trường đó xét tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn