MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc giáo dục ý nghĩa ngày Tết cổ truyền cho con trẻ được nhiều trường học quan tâm. Ảnh: Tường Vân

Nên cho học sinh làm gì trong dịp nghỉ Tết nguyên đán?

Tường Vân LDO | 21/01/2023 06:30

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi, vui chơi sau học kỳ đầy căng thẳng.

Đó là chia sẻ của nhiều giáo viên tới các học trò của mình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. 

Kỳ nghỉ Tết năm nay rơi vào thời điểm sơ kết học kỳ 1. Các em học sinh vừa bước qua giai đoạn tập trung cao độ thi học kỳ 1, chuẩn bị bước sang học kỳ 2. 

Do đó, theo nhiều thầy cô, đây sẽ là "khoảng lặng" để học sinh nghỉ xả hơi, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho học kỳ 2.

Nhiều trường học tổ chức cho học sinh trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Vân Trang

Cô Dương Ngọc Hiền - giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, trong những ngày nghỉ Tết phụ huynh không cần quá quan trọng việc dạy con về kiến thức, chủ yếu rèn cho các con kỹ năng, phẩm chất, hành vi để giúp con tạo thói quen tốt. 

Cụ thể, trước Tết, bố mẹ hãy đồng hành để con có các thói quen ngăn nắp, gọn gàng, dọn dẹp nhà cửa, cùng con có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình thông qua các hoạt động như bày mâm ngũ quả, nấu món ăn ngon ngày Tết,..

Trong ngày Tết, bố mẹ hãy giáo dục con các kỹ năng đơn giản nhất như nhận lì xì như thế nào, kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ những người xung quanh,...

"Các bậc phụ huynh ngoài việc cho con có giây phút thoải mái của ngày nghỉ, hãy cùng con thảo luận kế hoạch, thời gian biểu trong ngày Tết. Điều này sẽ giúp con cân bằng giữa việc vui chơi mà lại không xáo trộn quá nhiều so với thời gian đi học" - cô Hiền căn dặn các bậc phụ huynh. 

Có con học lớp 9, chị Phùng Thị Thanh Thảo (Đống Đa, Hà Nội) lại cho rằng, bên cạnh việc vui chơi, Tết năm nay, con cũng cần dành thời gian ôn luyện để không quên kiến thức, chuẩn bị cho các kỳ thi vào lớp 10. 

"Tết này, tôi sẽ cố gắng thu xếp để con tham gia các hoạt động ngày Tết, thăm họ hàng vào ban ngày. Tối đến là thời gian để con xem lại bài vở. Tôi không đặt nặng việc học, nhưng con cũng cần phải duy trì việc tự học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT" - chị Thảo chia sẻ.

Dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có con học cuối cấp, cô Nghiêm Thúy Châm - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói rằng, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bố mẹ hãy đồng hành, giúp các con có 1 tâm lí thật thoải mái trong các hoạt động vui chơi cũng như việc tự học.

Cô Châm cho biết, quan điểm của nhà trường là không giao bài tập hay ép học sinh làm bài. Điều quan trọng, là thầy cô truyền cảm hứng để các em chủ động trong việc tự học tại nhà. 

"Nếu các em học sinh học với tâm lý thật thoải mái, sẵn sàng tiếp thu kiến thức thì việc tự học tại nhà sẽ hiệu quả hơn rất nhiều" - cô Châm chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn