Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Y tế và Ban chỉ đạo các kỳ thi của hai huyện Nam Đàn – Thanh Chương.
Tại huyện Nam Đàn, hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 1 có 740 học sinh đăng ký dự thi với 31 phòng thi. Nhà trường đã huy động 70 cán bộ làm nhiệm vụ thi, các công tác chuẩn bị khác theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT cũng cơ bản hoàn thành.Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi huyện Nam Đàn và Trường THPT Nam Đàn 1, ông Bùi Đình Long tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị của địa phương. Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đề nghị địa phương chú trọng vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế, điện nước và các tình huống bất thường khác.
Tại huyện Thanh Chương, đoàn kiểm tra tại 2 điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trường THPT Thanh Chương 1. Theo báo cáo của các nhà trường, năm nay cả hai điểm thi có gần 1,000 thí sinh dự thi.Trong đó Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 61 thí sinh từ Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn) nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã sẵn sàng. Do thí sinh đông, địa phương có huy động thêm lực lượng coi thi là giáo viên THCS với điều kiện không nằm trong vùng tuyển sinh và không phải là giáo viên dạy Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (là 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10).
Trường THPT Thanh Chương 1 có 21 phòng thi. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera và tiến hành chạy thử để kiểm tra các sự cố nếu có. Tổng số giám thị là 49, trong đó có 6 giám thị được tăng cường từ phòng giáo dục.Làm việc với ban chỉ đạo thi của huyện Thanh Chương và các thành viên trong ban chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị các đơn vị từ thực tế kiểm tra ở các nhà trường cần rút kinh nghiệm và đôn đốc các điểm thi còn lại sớm hoàn thành công tác chuẩn bị. Trong đó, ưu tiên an toàn cho các điểm thi, thí sinh dự thi và thực hiện nghiêm túc quy chế thi.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dù là của tỉnh chứ không phải quốc gia, nhưng có tính cạnh tranh cao, ông Bùi Đình Long đề nghị các hội đồng thi cần quán triệt nghiêm túc các quy định cho đội ngũ làm công tác coi thi, bảo vệ ở các điểm thi. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự, lưu ý đến việc sử dụng công nghệ cao để chống gian lận. Đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh.