MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Người đưa thông tin trường học ở Hải Phòng thu hơn 9 triệu đồng nói gì?

H.H LDO | 08/09/2017 13:35
Phụ huynh đưa bản kê khai các khoản thu đầu năm lên Facebook cho biết, nhà trường đã họp phụ huynh và đã thu tiền, chứ không phải là chưa họp, chưa thu tiền như ông Trưởng phòng Giáo dục huyện nói.

Mấy ngày nay, thông tin về một bản kê khai các khoản thu nhân dịp đầu năm học mới được cho là của Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) trên Facebook đã thu hút nhiều người theo dõi.

Theo đó, bản kê khai có 20 mục với tổng số tiền cần đóng là 9.186.000đ. Trong đó, các khoản học thêm 3.072.000đ, học nhóm 1.680.000đ, sửa chữa trong nhà trường 300.000đ, đồng phục 750.000đ, kĩ năng sống 300.000đ,… bị nhiều người phản ứng, cho là quá cao.

Khoản thu được phụ huynh ghi chép lại (chưa có khoản học nhóm) .

Trả lời báo chí về thông tin này, ông Bùi Thế Hiệp - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thuỷ Nguyên - cho rằng, thông tin đó được chế ra với mục đích xấu và Trường Minh Tân chưa họp phụ huynh và chưa thu khoản nào.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân - xác nhận, nhiều khoản trong giấy thu tiền này nhà trường mới dự kiến. Sau khai giảng, trường mới tổ chức họp phụ huynh để xin ý kiến. Phụ huynh đồng ý khoản nào thì mới thu.

Trên thực tế, những gì ông Trưởng phòng Giáo dục huyện Thuỷ Nguyên và Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân trả lời đều không đúng sự thật. Trường THCS Minh Tân đã tổ chức họp phụ huynh và nhiều người đã đóng tiền.

Ngày 7.9, Lao Động gặp trực tiếp anh Vũ Đức H (trú xóm Bến, xã Minh Tân) - người có con học Trường THCS Minh Tân và cũng là người đầu tiên đưa thông tin về bản kê khai các khoản thu của trường lên Facebook. Trong lúc phóng viên đang trao đổi với anh H về các thông tin trên, đại diện Công an xã Minh Tân và huyện Thuỷ Nguyên cũng đến gặp anh H để xác minh.

Trả lời cả công an và PV, anh Vũ Đức H cho biết: Sáng 27.8, nhà trường đã mời phụ huynh đến họp. Tại đây, tất cả phụ huynh đều được nghe công bố về các khoản thu như trên.

Bản kê khai được giáo viên viết lên bảng.

"Tại cuộc họp này, tôi chỉ thắc mắc về việc đồng phục 750 nghìn đồng là quá cao vì quần áo năm cũ các cháu vẫn còn mặc được, nhưng thầy chủ nhiệm nói nhà trường đã đặt nên không trả được.

Cũng tại đây, phụ huynh được đề nghị nộp trước 3 triệu đồng. Tôi và nhiều phụ huynh khác đã đóng tiền.

Sau buổi họp phụ huynh, tôi có vào Facebook của Hội những người Minh Tân và thắc mắc “sao học phí dài thế” và đưa bản kê khai lên. Sau đó, nhiều người vào bình luận, trong đó có cả thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đạt, thầy đề nghị gỡ bài viết. Tôi đã gỡ bài viết khỏi Facebook.

Ngày 1.9, con tôi được thầy chủ nhiệm nói là thầy hiệu trưởng muốn gặp tôi nói chuyện. Sáng 2.9, tôi lên gặp thầy hiệu trưởng. Tại đây, tôi có trao đổi với thầy Đạt về các khoản thu của trường, đồng thời tôi cũng đã xin lỗi thầy nếu thông tin trên Facebook làm ảnh hưởng đến thầy", anh H nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn