MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nguyên giám đốc bảo tàng "triệu like" làm phó phòng Đại học Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 14/09/2022 10:10

Quảng Ninh - Ông Đinh Kiều Sơn – nguyên Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh – vừa được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học, thuộc Đại học Hạ Long. Bảo tàng Quảng Ninh là một trong số ít bảo tàng trong cả nước hoàn toàn tự chủ được kinh phí từ việc bán vé tham quan.

Trường Đại học Hạ Long vừa công bố quyết định về việc tiếp nhận viên chức và bổ nhiệm ông Kiều Đinh Sơn – nguyên Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh. Theo đó, ông Sơn, sinh năm 1975, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Quản lí khoa học của trường này, bắt đầu từ 1.9.2022.

Bảo tàng Quảng Ninh “đổi màu” nhờ hệ thống kính cường lực bên ngoài. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 1.9.2022, Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Quyết Tiến – Phó trưởng phòng Quản lý Di sản, thuộc Sở VH-TT Quảng Ninh – giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quảng Ninh từ 1.9.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh.

Bảo tàng Quảng Ninh là một trong số ít bảo tàng trong cả nước hoàn toàn tự chủ được kinh phí từ việc bán vé tham quan.

Trước khi đại dịch COVID-19 chưa xuất hiện, bình quân hàng năm, số tiền thu được từ việc bán vé tham quan Bảo tàng Quảng Ninh là khoảng 10 tỉ đồng.

Không chỉ có vậy, Bảo tàng Quảng Ninh được biết đến là một công trình có kiến trúc đẹp, độc đáo bên bờ vịnh Hạ Long. Đặc biệt, do được “bọc” toàn bộ bên ngoài bằng hàng nghìn m3 kính cường lực, nên Bảo tàng Quảng Ninh như biến đổi màu sắc theo thời gian, thời tiết…

Đây là một trong những điểm tham quan, check-in không thể bỏ qua đối với du khách khi đến Hạ Long. Vào những dịp cao điểm, có ngày Bảo tàng Quảng Ninh đón cả vạn lượt khách.

Bảo tàng Quảng Ninh được khánh thành và đưa vào phục vụ khách tham quan từ giữa tháng 10.2013. Nơi đây được ví như viên ngọc đen huyền bí, quý báu, đầy giá trị bên vịnh Hạ Long xinh đẹp.

Công trình do kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo, lấy ý tưởng từ hình tượng than đá - loại khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh. Công trình kiến trúc này từng đoạt giải Công trình của năm 2013.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn