MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà Thiếu nhi TPHCM sẽ xin lỗi phụ huynh có con bị thầy giáo sàm sỡ

Anh Nhàn - Đình Trường LDO | 17/11/2019 16:28
Đại diện Nhà Thiếu nhi TPHCM sẽ xin lỗi phụ huynh có con bị thầy giáo sàm sỡ và cắt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này. 

Chiều 17.11, trao đổi với Lao Động, ông Hà Tài Sáu - Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi TPHCM cho biết sau phản ánh của Lao Động, Ban giám đốc đã triệu tập ngay giáo viên N.T.Đ - người bị tố sàm sỡ học sinh - yêu cầu giáo viên viết bản tường trình. Sau đó, Ban giám đốc cũng làm việc với phụ huynh và học sinh để làm rõ sự việc.

"Sau khi làm việc với các bên liên quan, chúng tôi quyết định đình chỉ, cắt hợp đồng lao động đối với thầy giáo. Sự việc này cũng là bài học về tác phong sư phạm khi giảng dạy mà chúng tôi cần rút kinh nghiệm và lấy đó làm gương.

Chúng tôi sẽ có lời xin lỗi chính thức của lãnh đạo Nhà Thiếu nhi đối với phụ huynh" - ông Sáu đưa ra quan điểm.

Được biết, thầy giáo này có trình độ cao đẳng, đã cộng tác giảng dạy Tin học tại Nhà Thiếu nhi TPHCM 2 năm.

Trước đó, tối 16.11, một clip nghi vấn thầy giáo dạy Tin học sàm sỡ nữ sinh lớp 7 được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc với hành xử của thầy giáo đối với học sinh của mình.  Phía lãnh đạo Nhà Thiếu nhi TPHCM xác nhận hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại tại phòng học trong đơn vị này.

Sáng ngày 17.11, trao đổi với PV Lao Động, thầy Đ trần tình: "Cái này là tôi giỡn em nó thôi. Lúc đó, tôi thấy chân của em có khắc một hình gì đó lên. Rồi tôi bảo để thầy xem, chứ đi học mà xăm hình lên như thế này là không được. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Hiểu lầm thôi". 

Trong bản tường trình gửi đến lãnh đạo Nhà Thiếu nhi TPHCM, thầy giáo này cũng cho rằng ông nhìn thấy hình dán dưới mắt cá chân của học sinh, tưởng là hình xăm, nên yêu cầu cho xem. Nữ sinh không đồng ý nên mới "động tay động chân". 

Nhà văn hoá Thiếu nhi trực thuộc Thành Đoàn TPHCM. Nơi đây thường xuyên mở các lớp học Tin học, Tiếng Anh, võ thuật, âm nhạc… vào cuối tuần; đồng thời cũng là địa điểm sinh hoạt, vui chơi quen thuộc của thiếu nhi thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn