MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh sử dụng điện thoại chơi game. Ảnh: Chân Phúc

Nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại kể cả giờ ra chơi

Chân Phúc LDO | 13/09/2024 15:29

Một số trường học ở TPHCM đang thực hiện quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi.

Trường THPT Thạnh Lộc (Quận 12) đang thực hiện việc cấm học sinh sử dụng điện thoại tại trường, kể cả giờ ra chơi. Tuy nhiên, trường không cấm học sinh mang điện thoại đến trường.

Ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc cho biết, quy định này được trường đưa ra sau khi được sự đồng ý của phụ huynh nhà trường.

Quy định mới sẽ cấm các em sử dụng điện thoại ở trường học kể cả giờ giải lao. Chỉ khi trong tiết học nào đó có sự đồng ý của giáo viên, cho các em sử dụng điện thoại để học tập thì khi đó mới được dùng.

"Mạng xã hội, công nghệ,... bây giờ rất phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến học sinh. Trước đây, giờ ra chơi thấy các em rất ít vui đùa cùng nhau mà chỉ chăm chăm vào điện thoại. Đặc biệt còn có tình trạng các em lên mạng xã hội nhắn tin qua lại, nói xấu lẫn nhau, dẫn đến nhiều hệ lụy. Như năm học vừa rồi, trường đã xử lý mấy vụ đánh nhau mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội", ông Định dẫn chứng.

Theo ông Định, sau khi quy định này được áp dụng, đã có những tín hiệu tích cực, các em học sinh đã dần quen với việc không sử dụng điện thoại ở trường, giờ ra chơi, sân trường cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn trước.

"Nhà trường cũng đã lắp đặt thêm máy điện thoại bàn, cung cấp số điện thoại cho phụ huynh, trường hợp phụ huynh có việc cần liên hệ con có thể gọi để được gặp con và ngược lại, học sinh có thể sử dụng điện thoại bàn này liên hệ phụ huynh khi có nhu cầu", Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc nói thêm.

Quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường cũng được áp dụng tại Trường THPT Trường Chinh (Quận 12).

Ông Trịnh Duy Trọng - Hiệu trưởng THPT Trường Chinh cho biết, trường có sân trong và sân trước. Học sinh được sử dụng điện thoại ở sân trước, là khu vực để xe trong lúc tan học. Còn khi đã bước vào sân bên trong là không được tùy tiện sử dụng điện thoại, chỉ trừ những tiết học giáo viên yêu cầu, học sinh mới được sử dụng.

Theo ông Trọng, từ khi thực hiện quy định trên, học sinh không còn cảnh học sinh cắm cúi vào điện thoại trong giờ ra chơi. Thay vào đó, sân trường đông học sinh hơn, các em chơi thể thao rất nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn