MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh em T.T.N làm đơn tố cáo cô giáo chủ nhiệm xúc phạm khiến tâm lý học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Uy Nguyễn

Nhà trường phản hồi vụ giáo viên bị tố cáo dùng lời lẽ xúc phạm học sinh

BẢO TRUNG LDO | 25/11/2023 15:32

Đắk Lắk - Ngày 25.11, một lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã có kết quả xác minh vụ việc cô giáo bị phụ huynh tố cáo dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm một học sinh khiến cháu bị ảnh hưởng đến tâm lý.

Trước đó, bà Đ.T.C (huyện Krông Búk) đã có đơn tố cáo cô P.Q.A dùng lời lẽ miệt thị học sinh con mình khi làm chủ nhiệm lớp 8A6, Trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023.

Theo kết quả xác minh của Trường THCS Lê Lợi: Nội dung tố cáo cô A dùng lời lẽ không đúng chuẩn mực, xúc phạm em T.T.N là đúng sự thật.

Cụ thể, cô A thừa nhận khi làm chủ nhiệm lớp 8A6 đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm học sinh là em T.T.N. Ngoài ra, nhà trường cũng làm việc với 35 học sinh (từng học lớp 8A6 của cô A) để xác nhận, minh chứng có việc cô A có lời lẽ xúc phạm em N.

Đối với nội dung phụ huynh tố cáo cô A gây áp lực tâm lý khiến em N bị stress, phía nhà trường cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định.

Lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi thông tin thêm, cô A đã chuyển sang trường khác, do đó, việc xử lý cô A sẽ do trường nơi cô A công tác thực hiện. Trường sẽ gửi toàn bộ kết quả xác minh và các tài liệu đính kèm sang Trường TH&THCS Lê Lai (nơi cô A công tác) để nhà trường này có căn cứ xử lý.

Như Lao Động đã thông tin, bà Đ.T.C (huyện Krông Búk) đã làm đơn tố cáo cô giáo P.Q.A (32 tuổi, từng công tác tại Trường THCS Lê Lợi, vừa chuyển công tác về Trường TH&THCS Lê Lai) đã xúc phạm khiến con gái chị lâm vào tình trạng stress nặng phải vào viện điều trị tâm lý và sụt hơn 10kg trong vòng vài tháng vì áp lực.

Theo bà C, năm học 2022-2023, con gái bà là cháu T.T.N - học lớp 8A, Trường THCS Lê Lợi - do cô Q.A chủ nhiệm và dạy môn Toán. Vào đầu năm học, em N có tham gia lớp học thêm của cô Q.A nhưng học được 3 tháng, em xin nghỉ để người nhà dạy kèm.

Em N cho biết: "Kể từ khi nghỉ học thêm, cô giáo Q.A luôn để ý đến em một cách bất thường. Tại lớp, cô chăm chăm chú ý em mặc đồng phục có đúng không, có trực nhật không, có chú ý bài giảng hay không…

Nếu có vi phạm, cô giáo sẽ mắng nhiều và không cho ngồi mà bắt vừa đứng vừa học. Em bị cô phân biệt... dẫn đến buổi tối đi ngủ hay nhớ lại lời cô mắng và ám ảnh, thường xuyên đóng cửa ở một mình suy nghĩ lời cô giáo và rất lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô”.

Được biết, hai vợ chồng bà C ly hôn cách đây 5 năm, em N về ở với bố tại huyện Ea H’leo. Khi xảy ra vụ việc, em N điện thoại tâm sự với mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn