MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: NV

Nhà xuất bản Giáo dục “tiết lộ” về giá thành sách giáo khoa mới

Đức Thành - Nguyễn Huyên (thực hiện) LDO | 26/11/2019 10:00

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc thay đổi về kích thước, chất lượng in ấn, hình thức trình bày, minh họa… sẽ khiến giá sách giáo khoa mới tăng cao hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong số 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được công bố có tới 4 bộ là của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (24/32 cuốn).

Bên cạnh lo ngại về nội dung, tính độc quyền; lợi ích nhóm khi giao cho địa phương lựa chọn sách… thì giá thành sách cũng được nhiều phụ huynh quan tâm.

Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các vấn đề này.

- Thưa PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, giá sách giáo khoa trong năm tới sẽ như thế nào? Nhiều ý kiến cho biết giá sách sẽ tăng cao hơn hiện tại. Vì sao giá sách giáo khoa lại tăng như vậy?

Sách giáo khoa hiện hành được bán dưới giá thành trong thời gian dài nên có giá thấp hơn nhiều so với các sách khác.

Về sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thiết kế với khổ sách 19x26,5cm, lớn hơn so với khổ hiện hành và sử dụng giấy in chất lượng tốt hơn, được đầu tư kĩ lưỡng về hình thức trình bày, minh họa.

Điều này được đánh giá là tương đương với sách giáo khoa của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đây là một trong những yếu tố để giá sách mới sẽ cao hơn so với sách hiện hành.

Ở thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa có đủ dữ kiện để xây dựng giá sách giáo khoa mới, song phương châm của chúng tôi là xây dựng giá phù hợp nhất đảm bảo tính phục vụ cho người học.

Bên cạnh đó, tại các vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, con em các gia đình chính sách, tặng sách cho các thư viện trường học.

- Trong tháng 5.2020 sẽ chốt số lượng sách mà các địa phương lựa chọn. Vậy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đảm bảo cung cấp đủ, đúng thời gian cho tất cả các địa phương hay không, thưa ông? Nếu có địa phương nào đó, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chỉ lựa chọn một số lượng rất ít (ví dụ chỉ lấy 1 cuốn) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, phương án cung cấp có bị ảnh hưởng gì không?

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ vật tư và năng lực máy móc thiết bị sẵn sàng cho việc sản xuất, in ấn kịp thời sách giáo khoa mới.

Với quan điểm phục vụ ngành Giáo dục là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa, thiết bị giáo dục đến tất cả các vùng miền trong cả nước trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 – năm học đầu tiên triển khai áp dụng chương trình mới.

Việc lựa chọn sách giáo khoa mới do các tỉnh quyết định. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

- Có ý kiến cho rằng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm tới 2/3 số lượng sách được phê duyệt, điều này liệu có phản ánh số sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm 2/3 lượng sách được phát hành hay không?

Con số 24/32 tên sách giáo khoa lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt lần này là kết quả quá trình lao động miệt mài của đội ngũ tác giả, biên tập viên, họa sĩ…

Cùng với đó là sự chuẩn bị nghiêm túc, kĩ lưỡng các nguồn lực của chúng tôi trong suốt 5 năm qua nhằm thực hiện chủ trương, mục tiêu đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Ông đánh giá ra sao về băn khoăn cho rằng đơn vị của mình vẫn chiếm phần lớn thị phần thì khả năng thao túng thị trường, làm giảm cạnh tranh sẽ khiến giá sách giáo khoa tăng cao?

Thị phần sách giáo khoa của chúng tôi sẽ như thế nào phụ thuộc sự lựa chọn của các địa phương trên cơ sở chất lượng của các bộ sách, mức độ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cũng như khả năng trong việc đồng hành, hỗ trợ giáo viên suốt quá trình tổ chức dạy-học.

Tôi cho rằng, việc có nhiều bộ sách của nhiều nhà xuất bản cùng phát hành đồng nghĩa với việc các nhà xuất bản đều phải nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng, hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho giáo viên, học sinh trong việc khai thác và sử dụng sách giáo khoa.

- Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn