MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên thư viện vẫn còn nhiều trăn trở về chế độ phụ cấp. Ảnh minh hoạ: VGP

Nhân viên thư viện vẫn mòn mỏi chờ đợi được hưởng chế độ phụ cấp

TRÀ MY LDO | 31/01/2024 12:48

Theo thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ban hành, trong đó có chế độ phụ cấp riêng cho nhân viên thư viện trường học, nhưng mấy năm qua một số nhân viên thư viện vẫn chờ đợi được hưởng chế độ phụ cấp.

Nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai

Trong Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành ngày 21.2.2006 về hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá - thông tin có nêu rõ: “Phụ cấp mức 2, hệ số 0,20 so với lương tối thiểu áp dụng đối với những người trực tiếp làm nghề, công việc kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài liệu, sách báo trong kho lưu trữ của thư viện”.

Tuy nhiên, trên thực tế, trao đổi với Báo Lao Động, một số nhân viên thư viện đang gặp phải tình trạng không được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, chị Phạm Thị Chiêm - nhân viên thư viện tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Thái Bình) phản ánh về chế độ phụ cấp công việc hiện nay của mình: “Hiện tại tôi chưa có đãi ngộ gì về phụ cấp độc hại cũng như phụ cấp bồi dưỡng hiện vật, tôi chỉ có nhận mỗi lương nhân hệ số thôi.

Nếu như đúng chính sách ban hành ra thì đáng lẽ tôi được hưởng thêm phụ cấp độc hại là mức 0,2 và được bồi dưỡng bằng hiện vật theo mức 0,2 đó. Theo giá thị trường bây giờ tương đương với 20 nghìn một ngày làm việc thực tế. Tôi cũng rất buồn vì sau một thời gian dài, các nhân viên thư việc trường học lên tiếng về quyền lợi chính đáng nhưng hiện tại vẫn chưa hưởng được một chế độ nào" - chị Chiêm bộc bạch.

Cùng chung bất cập trong đãi ngộ giống chị Chiêm, chị Đàm Thị Hải Yến - nhân viên thư viện tại Trường Tiểu học Tân Thanh 1 (Lâm Đồng) cho biết, bản thân cũng mòn mỏi chờ đợi hưởng phụ cấp theo quy định.

"Trường hợp của tôi không được xếp vào nhóm nghề độc hại mà xếp vào phụ cấp trách nhiệm.

Vốn dĩ sẽ được hưởng theo những chế độ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhưng thực chất tôi vẫn không được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định. Chỉ có lương nhân với hệ số bình thường, không có bất cứ chế độ đãi ngộ gì. Trong cùng một huyện người thì xếp vào nhóm làm việc độc hại, người thì thuộc nhóm làm việc trách nhiệm. Nỗi lòng chờ đợi phụ cấp không biết san sẻ cùng ai" - chị Yến bộc bạch.

Mong mỏi được hưởng đúng chế độ

17 năm công tác trong ngành Giáo dục, chị Chiêm nghẹn ngào khi mỗi lần có ai đó nhắc về chế độ phụ cấp của nhân viên thư viện trường học.

“Lương thì rất thấp, chế độ đãi ngộ không có, tôi rất mong muốn ngay ở tỉnh Thái Bình, các ban lãnh đạo ở trên tỉnh chỉ đạo xuống với cấp thành phố, huyện về các phòng giáo dục để thực thi những công văn quyết định của Bộ Văn hoá đã ban hành.

Các nhân viện thư viện cần được hưởng chế độ mà lẽ ra họ đã được hưởng từ khi có quyết định biên chế cho đến bây giờ" - chị Chiêm bày tỏ hy vọng.

Cũng theo chị Chiêm, nếu như đã ra quyết định, văn bản về chế độ phụ cấp cho nhân viên thư viện thì rất mong địa phương sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của nhà nước.

"Tôi mong tỉnh sẽ chỉ đạo để cho phòng Giáo dục tại địa phương cũng như nhà trường để giúp nhân viên thư viện hưởng phụ cấp đó và cũng được truy lĩnh từ khi quyết định biên chế bây giờ, trả lại cho các nhân viên khoản phụ cấp độc hại từ trước tới nay" - chị Chiêm hi vọng.

Bản thân chị Yến cũng vậy, chị luôn mong mỏi các lãnh đạo thấu hiểu được tiếng lòng của mình và đồng nghiệp.

“Tôi mong muốn được hưởng đúng chế độ mình đang làm, cụ thể là chế độ phụ cấp độc hại, các phụ cấp khác như quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được truy lĩnh các chế độ đó” - chị Yến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn