MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều học sinh tại trường nông thôn ở Cần Thơ rẽ hướng du học

YẾN PHƯƠNG LDO | 09/06/2024 17:09

Không mặn mà với học đại học hay cao đẳng, phần lớn các thí sinh ở một trường nông thôn tại TP Cần Thơ quyết định rẽ hướng du học...

Giúp ba mẹ "thoát nghèo"

Ghi nhận tại Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng - ngôi trường thuộc vùng nông thôn ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - hàng trăm thí sinh lớp 12 đang tích cực ôn thi cả buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày, trang bị kiến thức đầy đủ, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tuy nhiên, chia sẻ với Báo Lao Động, phần lớn các bạn học sinh lựa chọn rẽ hướng đi du học tại những quốc gia như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…, thay vì xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Nguyễn Thị Cẩm Tú (học sinh lớp 12 của trường) cho biết, sau khi hoàn tất Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cẩm Tú dự định lên đường đi du học tại Hàn Quốc. Theo Cẩm Tú, đây không chỉ là hướng đi của riêng em, mà trong lớp các bạn chọn đi du học ở nhiều quốc gia khác nhau.

“Hiện tại, em đang ôn những môn chính để đủ điểm đậu tốt nghiệp, rồi tập trung học ở trung tâm ngoại ngữ. Trước đó, đại diện của các trung tâm ngoại ngữ trong thành phố đã đến trường tư vấn, chia sẻ nên em cũng chọn được nơi học ngoại ngữ phù hợp”, Cẩm Tú nói.

Tương tự, thí sinh Phan Thái Đặng (học sinh lớp 12 của trường) cho hay, hiện Thái Đặng đã đăng ký ở công ty du học Hàn Quốc tại TP Cần Thơ. Nam sinh này mong có thể thử sức học ngành cơ khí trong một môi trường mới ở nước ngoài, để có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn.

Trọng Phúc mong muốn đi du học để có thể kiếm nhiều tiền giúp đỡ ba mẹ. Ảnh: Yến Phương

Còn đối với Lê Trọng Phúc (học sinh lớp 12 của trường), do lớn lên tại vùng nông thôn nghèo, vậy nên em khao khát đi du học nước ngoài để kiếm nhiều tiền giúp ba mẹ "thoát nghèo", không còn phải vất vả mưu sinh nơi quê nhà.

Thầy Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng - thông tin, trung bình mỗi năm tại trường có khoảng 5 - 6 thí sinh đi du học. Riêng với năm nay, đến thời điểm này, các công ty du học báo số lượng thí sinh của trường đăng ký đi du học đã tăng hơn.

Không mặn mà với đại học, cao đẳng

Nhiều học sinh tại đây chia sẻ, sự lựa chọn ưu tiên của các bạn là đi du học, còn nếu không đạt được mơ ước này, các bạn sẽ quyết định đi học nghề chứ không mặn mà với việc học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, những nghề mà các bạn chọn nhiều chủ yếu là: sửa chữa ô tô, nấu ăn, làm tóc...

Do không có ý định học đại học, không cần lấy điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển nên tâm lý của nhiều thí sinh nơi đây khá thoải mái, không đặt nặng kết quả thi tốt nghiệp mà chỉ cần đủ điểm đậu. Điều các bạn quan tâm chính là nỗ lực học ngoại ngữ thật giỏi để phục vụ nhu cầu du học của mình.

Các thí sinh (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) ôn thi 2 buổi nên tranh thủ ăn cơm trưa tại trường. Ảnh: Yến Phương

Bàn về vấn đề này, thầy Dũng cho rằng, phần lớn các bạn lo sợ học đại học xong ra vẫn bị thất nghiệp, bởi vì nhiều trường hợp những anh, chị đi trước cũng không có việc làm sau khi học ra trường.

“Chính vì thế, khi tư vấn cho các thí sinh lớp 12, tôi luôn nhắc nhở các bạn đầu tiên là phải dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình, kế đến là sở thích của bản thân, và sau cùng là phải nhìn vào nhu cầu thực tế của xã hội chứ không chạy theo số đông; từ đó đưa ra quyết định phù hợp cho tương lai của mình”, thầy Dũng nhấn mạnh.

Theo thầy Dũng, đến nay nhà trường đã ôn được trên 70% lượng kiến thức cho thí sinh, dự kiến sẽ kết thúc ôn tập vào ngày 22.6, đồng thời sẽ tổ chức lễ tri ân với sự tham dự của đầy đủ phụ huynh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn