MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều địa phương quyết định giảm số lượng môn thi vào lớp 10. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhiều tỉnh, thành "quay xe", giảm số môn thi vào lớp 10

Tuyết Anh LDO | 27/02/2024 18:43

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã quyết định giảm số môn thi trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2024 - 2025.

Giảm số lượng môn thi

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2024. Đa số các địa phương tổ chức một kì thi chung để tuyển sinh, thí sinh thực hiện 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 với 3 môn, thay vì 5 môn như trước, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (không có bài thi tổng hợp) cho khối THPT công lập không chuyên.

Sở GDĐT Hải Phòng cũng vừa đưa ra 2 phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập để khảo sát ý kiến học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý.

Trong đó, phương án 1 là thí sinh dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Phương án 2 là thí sinh dự thi 4 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Bài tổ hợp. Bài thi tổ hợp sẽ có kiến thức ngoại ngữ và 1 môn được bốc thăm từ trong các môn còn lại.

Năm ngoái, Hải Phòng là một trong những địa phương tổ chức 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10.

Tương tự, Ninh Bình năm nay cũng giảm số môn thi xuống còn 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và một trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai,... cũng quyết định tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ để tuyển sinh lớp 10.

Học sinh vui mừng, phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm

Chị Đặng Thu Nguyên - có con đang theo học lớp 9 tại Trường THCS Khai Quang (Vĩnh Phúc) - cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi tỉnh Vĩnh Phúc công bố phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 bằng 3 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.

“Trước đây, thấy nhiều địa phương thi 4 môn, thậm chí có nơi thi đến 5 môn, tôi rất lo, năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc cũng thế. Vì thi càng nhiều môn, áp lực của con càng tăng cao, không có thời gian để nghỉ ngơi và phụ huynh cũng phải chạy đua theo con, không làm được việc gì khác. Cho nên, việc quyết định thi tuyển sinh vào lớp 10 bằng 3 môn tôi thấy hoàn toàn hợp lí” - chị Nguyên cho hay.

Trịnh Thị Minh Anh - học sinh lớp 9 của một trường THCS tại Quảng Bình - cũng không giấu nổi niềm vui khi năm nay, tỉnh quyết định sử dụng phương thức tuyển sinh lớp 10 công lập là kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

“Năm nay, chúng em chỉ cần ôn thi 2 môn là Toán và Ngữ văn, riêng môn thứ 3 sẽ xét kết quả rèn luyện và học tập 4 năm học cấp THCS. Như vậy, chúng em sẽ có nhiều thời gian hơn để ôn thi, không quá áp lực khi cùng lúc thi nhiều môn và chờ đợi môn thi thứ 3, thứ 4 như nhiều tỉnh khác” - Minh Anh chia sẻ.

Cũng theo Minh Anh, việc môn thứ 3 xét kết quả rèn luyện và học tập sẽ có phần bất lợi với những bạn không tập trung quá nhiều vào quá trình học hằng ngày, dẫn đến điểm học bạ thấp.

“Có nhiều bạn thường tâm lý chỉ cần chú trọng vào kiến thức năm học cuối cấp để phục vụ kì thi tuyển sinh, nên trước đó không cố gắng học đều trong suốt 4 năm. Chính vì vậy, khi môn thi thứ 3 là xét điểm rèn luyện và học bạ sẽ không mang lại nhiều lợi thế cho các bạn” - Minh Anh nhìn nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn