MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số du học sinh Nhật Bản không về nước ăn Tết vì vấn đề tài chính. Ảnh: NVCC

Nhiều trở ngại khiến du học sinh Nhật Bản khó về quê ăn Tết

TRÀ MY LDO | 02/01/2024 17:39

Dịp Tết cận kề, nhiều du học sinh Nhật Bản không dám về Việt Nam ăn Tết vì nhiều lí do.

Đồng Yên giảm, du học sinh cố gắng bám trụ

Sau 2 năm liên tiếp học tập tại Nhật Bản, Tết Nguyên đán năm 2024, em Phan Bảo Ngọc - du học sinh tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) sẽ tiếp tục gác lại ý định về nhà. Lý do lớn nhất mà Ngọc cho biết không về nhà xuất phát từ vấn đề tài chính.

"Thú thật hai năm qua kinh tế khó khăn, ngoài việc đi học trên lớp, em vẫn phải trang trải cuộc sống hàng ngày bằng việc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, số tiền đi làm thêm cũng chỉ đủ chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, may mắn hơn nữa thì cố gắng ăn tiêu dè sẻn để đóng thêm tiền học phí" - Bảo Ngọc cho hay.

Cũng theo Bảo Ngọc, việc đồng Yên rớt giá cũng là một trong số những trở ngại lớn nhất khiến Ngọc phải quyết tâm bám trụ ở Nhật Bản trong dịp Tết này.

"Nếu em về, em vẫn phải đóng tiền thuê nhà để giữ chỗ, giá vé máy bay cao, chưa kể đến việc về quê em sẽ không có nhiều tiền để biếu ông bà, bố mẹ. Ở bên này, em tranh thủ làm việc trong dịp Tết để có thu nhập nhiều hơn" - nữ sinh bộc bạch.

Tương tự như Bảo Ngọc, em Đỗ Kim Ngân - du học sinh tại tỉnh Aichi (Nhật Bản) cho biết, bản thân cũng sẽ quyết định ở lại Nhật Bản thay vì về nhà ăn Tết.

Theo dõi giá của đồng Yên vài tuần trở lại đây, Kim Ngân cảm thấy mừng hơn một chút vì đồng Yên có sự thay đổi tích cực.

"Hai tuần trước, giá của 1 yên khoảng 164 nghìn đồng, tuy nhiên trong tuần qua, quy đổi sang tiền Việt sẽ có giá trị 1 yên bằng 170 nghìn đồng. Tuy không phải mức tăng quá cao nhưng đối với các du học sinh, đây là tín hiệu đáng mừng để cố gắng đi làm thêm, bươn chải để kiếm tiền gửi về nhà. Nhất là trong thời điểm dịp Tết cận kề" - Kim Ngân chia sẻ.

Chênh lệch lịch nghỉ Tết

Ngoài vấn đề tài chính, em Trần Gia Linh - du học sinh tại thành phố Okinawa (Nhật Bản) cũng không về Việt Nam ăn Tết âm lịch vào năm nay do Nhật Bản không ăn Tết âm lịch như Việt Nam.

"Đối với những du học sinh như em, việc xin nghỉ để ăn Tết là vô cùng khó khăn. Ở Nhật Bản họ không ăn Tết âm lịch, nếu muốn xin nghỉ về quê cũng phải báo trước từ 1 - 2 tháng. Tuy nhiên, việc được đồng ý hay không thì còn phụ thuộc vào quyết định của nhà trường" - Gia Linh kể.

Chia sẻ về dự định vào dịp Tết, Gia Linh cho biết, năm đầu tiên khi em đến đây, em sẽ cùng những bạn học ăn Tết tại Nhật Bản và được nhà trường tổ chức vui Tết tập trung tại trường. Khi đã là du học sinh năm 2 trở đi, việc ăn Tết sẽ tự túc.

"Chúng em phân công nhau mỗi người làm một công việc. Người đến các siêu thị của người Việt mua đồ về nấu ăn, các bạn còn lại ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị bát đĩa.

Ngoài ra, có bạn cũng chủ động để chuẩn bị nguyên liệu làm một số món ăn trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam: nem rán, bánh chưng, thịt luộc,..." - Gia Linh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn