MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Nhiều trường đại học ở TPHCM khuyết hiệu trưởng, có trường khuyết gần 4 năm qua

Chân Phúc LDO | 12/12/2023 15:52

TPHCM - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Trường Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TPHCM... đang bị khuyết vị trí hiệu trưởng. Có trường khuyết hiệu trưởng kéo dài gần 4 năm nay.

Trường khuyết hiệu trưởng nhiều năm liền

Tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, từ năm 2020 đến nay, vị trí hiệu trưởng đang bị bỏ trống kể từ khi GS Nguyễn Hay về hưu. Từ đó, việc điều hành trường được giao cho PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng phụ trách. Đến 1.2021, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng nhà trường.

Còn tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, vị trí hiệu trưởng bị khuyết từ ngày 16.7.2020, khi Bộ Y tế chủ trì tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường và trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho GS.TS Trần Diệp Tuấn (trước đó, GS.TS Trần Diệp Tuấn giữ chức vụ hiệu trưởng trường).

Kể từ đó, trường này không có hiệu trưởng, việc điều hành trường được giao cho PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng từ tháng 11.2020. Đến tháng 8.2022, Hội đồng Trường ĐH Y Dược TPHCM bổ nhiệm PGS.TS Ngô Quốc Đạt làm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến ngày 6.4.2023, Trường ĐH Y Dược TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quốc Đạt thay ông Nguyễn Hoàng Bắc làm Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.

Và mới đây, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM cũng rơi vào tình trạng khuyết vị trí hiệu trưởng, khi ông Trần Tiến Khoa hết nhiệm kỳ, thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường từ ngày 31.8.2023.

Trước đó, ông Trần Tiến Khoa được giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn làm Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện ông Đinh Đức Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng đang được giao phụ trách trường từ ngày 1.9.2023.

4.000 sinh viên từng bị nợ bằng vì thiếu hiệu trưởng

Đó là câu chuyện xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM vào năm học 2021 - 2022, khi khoảng 4.000 sinh viên, học viên trường này bị nợ bằng với lý do nhà trường chưa có quyết định công nhận hiệu trưởng nên chưa thực hiện việc cấp, phát bằng.

Việc Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TPHCM thiếu hiệu trưởng xảy ra từ khi PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng trường, hết tuổi quản lý từ ngày 1.5.2021.

Trước khi PGS.TS Đỗ Văn Dũng hết tuổi quản lý, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có nghị quyết về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công nhận PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy làm Hiệu trưởng nhiệm kì 2020-2025.

Tuy nhiên, nghị quyết này không được Bộ GDĐT chấp nhận. Sự việc kéo dài, đến tháng 5.2022, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã họp và thống nhất giao PGS.TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đến 31.10.2022 để giải quyết các vấn đề cấp bách, trong đó có nhiệm vụ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

Sau đó, PGS.TS Lê Hiếu Giang tiếp tục được giao phụ trách trường thêm 2 lần, cụ thể, lần 2 từ ngày 1.11.2022 đến 31.10.2023 và lần 3 từ ngày 1.11.2023 đến 31.10.2024.

Trao đổi với Lao Động, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho biết, ở cấp đại học có thể chia làm 2 loại trường là tự chủ và chưa tự chủ.

Tại trường tự chủ, việc bổ nhiệm hiệu trưởng thuộc về Hội đồng trường, còn tại trường chưa tự chủ, việc bổ nhiệm thuộc về trách nhiệm của cơ quan chủ quản. "Việc thời gian dài thiếu người đứng đầu sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của nhà trường, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trường học", TS Lê Viết Khuyến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn