MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều trường ở Thanh Hóa lúng túng về điều kiện xét thăng hạng giáo viên

QUÁCH DU LDO | 14/06/2024 17:50

Thanh Hóa - Đến nay, giáo viên tại nhiều trường học ở Thanh Hóa vẫn đang lúng túng, chưa rõ việc xét thăng hạng giáo viên có cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.

Mục "ngoại ngữ, tin học" gây thắc mắc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (Sở GDĐT Thanh Hóa) mới đây có công văn gửi đến các đơn vị trực thuộc sở về việc, đăng ký danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024.

Đáng chú ý, cùng với công văn trên, Sở GDĐT Thanh Hóa gửi kèm các biểu mẫu để lập danh sách giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng. Trong đó, có mục về trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học.

Việc đưa ra các mục kê về ngoại ngữ, tin học tại biểu mẫu kèm theo khiến nhiều trường không hiểu và cho rằng liệu các chứng chỉ này có phải là một trong các điều kiện để xét thăng hạng giáo viên. Do đó, các trường có phần "lúng túng" trong việc triển khai, giải thích đến các giáo viên.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Thiều Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhận được công văn trên của sở, nhà trường đã tiến hành thực hiện theo yêu cầu, thống kê ai có chứng chỉ, ai chưa có chứng chỉ theo biểu mẫu hướng dẫn.

"Bước đầu trường mới thực hiện như vậy, còn việc xét thăng hạng giáo viên có cần đến các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không thì nhà trường không nắm rõ" - ông Dương chia sẻ.

Sở GDĐT Thanh Hóa vừa có công văn gửi đến các đơn vị về việc đăng ký danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Dương, vì chưa nắm rõ nên nhà trường chưa có hướng dẫn chi tiết đến giáo viên. Vấn đề đặt ra là, việc thăng hạng của giáo viên có cần đến các chứng chỉ này không, để còn hướng dẫn cho các trường hợp đang thiếu bố trí học, bổ sung vào hồ sơ kịp thời. Còn nếu không cần thì cũng nên chỉ rõ, để giáo viên nắm được.

Ông Dương cũng cho biết thêm, việc thăng hạng giáo viên trước nay mới thực hiện 2 lần, cách đây khá lâu. Tới đây (1.7) sẽ trả lương theo vị trí việc làm, không biết có còn giữ hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên nữa hay không.

Chờ xin ý kiến từ Bộ GDĐT

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, vừa qua, sau khi nhận công văn của sở, nhiều trường chưa rõ đã gọi về sở để hỏi. Sau đó sở giải thích, văn bản trên chỉ là để lấy số liệu, dữ liệu triển khai đề án. Sau khi làm đề án sẽ trình Sở Nội vụ, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thì mới có hướng dẫn cụ thể về việc xét thăng hạng.

“Với các nội dung trong biểu mẫu gửi kèm công văn có mục: trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học. Việc này chỉ là nắm bắt lại thực trạng của giáo viên, xem ai đã có, ai chưa có các chứng chỉ này” - đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT Thanh Hóa cho hay.

Cũng theo đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT Thanh Hóa, căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14.4.2023 của Bộ GDDT thì nếu vị trí việc làm không yêu cầu tin học, ngoại ngữ thì không yêu cầu chứng chỉ. Chỉ cần hiệu trưởng xác nhận cán bộ ấy đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao là được.

Tới đây, Sở GDĐT Thanh Hóa sẽ xin ý kiến của Bộ GDĐT về vấn đề này, xem có cần hay không cần các chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ trong việc xét nâng hạng giáo viên. Từ đó, chốt lại để trả lời đến các nhà trường và giáo viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn