Ngay từ sáng sớm, đoạn đường Xuân Thủy phía trước cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chật cứng phương tiện của phụ huynh, sinh viên đổ về nhập học. Trong tiết trời mưa nhẹ, các tân sinh viên khóa 74 đến trường với gương mặt rạng rỡ.
Lặn lội từ Hưng Yên lên Hà Nội, em Nguyễn Thị Phương Thảo - tân sinh viên ngành Tâm lý học - có mặt tại trường ngay từ 7h sáng. Em cho biết, việc làm thủ tục nhập học diễn ra rất nhanh chóng. Em chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành. "Em cũng được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình" - em nói.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông tin, năm 2024, nhà trường tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ xét tuyển thẳng của thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và khoảng 1/3 trong số đó đã tiến hành nhập học.
Tính riêng khoa Lịch sử của trường, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 45 sinh viên và có đến 25 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia đã nhập học, chiếm đến hơn một nửa số chỉ tiêu.
Ngành Sư phạm Lịch sử cũng là một trong hai ngành có điểm chuẩn năm 2024 cao nhất cả nước với mức điểm 29,3. "Đây chính là niềm vui của thầy và trò khoa Lịch sử. Đồng thời, cũng là áp lực của khoa trong việc đào tạo sinh viên, để chất lượng đầu ra của các em tương xứng với chất lượng đầu vào. Tôi hi vọng các em sẽ có quá trình 4 năm cố gắng và chứng minh được năng lực của mình" - PGS.TS Phan Ngọc Huyền (Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ.
PGS.TS Phan Ngọc Huyền thông tin thêm, ngay sau buổi làm thủ tục nhập học, các tân sinh viên khoa Lịch sử sẽ có buổi gặp mặt các thầy cô để được tư vấn, giới thiệu chương trình học, cách đăng ký tín chỉ, phương pháp học ở bậc đại học... "Sắp tới đây các em sẽ thay đổi cách học, môi trường sống, rời xa gia đình. Tôi luôn nhắn nhủ, các em hãy cố gắng tự chủ, tự lập, tự học và tự chịu trách nhiệm" - PGS.TS Phan Ngọc Huyền nói.