MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lưu ý với lưu học sinh khi muốn học chương trình quốc tế ở Việt Nam

Bích Hà LDO | 25/07/2020 08:43
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) có những lưu ý với du học sinh và phụ huynh nếu có nguyện vọng muốn về nước học tập các chương trình liên kết quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều nước trên thế giới còn diễn biến phức tạp nên du học sinh Việt Nam khó có khả năng quay trở lại nước sở tại học tập trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại Việt Nam, hiện có rất nhiều cơ hội học tập chương  trình quốc tế. Các chương trình đào tạo quốc tế liên kết với các đại học uy tín ở nước ngoài không ngừng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hiện ở Việt Nam có 352 chương trình liên kết đào tạo với hơn 30 quốc gia trên thế giới. Các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã được ghi nhận trong danh sách các bảng xếp hạng đại học uy tín nhất tại Châu Á và trên thế giới (3 trường thuộc top 1000 đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của QS và THE; 8 trường thuộc top 500 đại học tốt nhất Châu Á theo xếp hạng của QS).  Ngoài ra, hiện chúng ta có 5 trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học tư vấn cho du học sinh các thủ tục cần thiết nếu muốn về nước học tập. 

Trước những lo lắng, băn khoăn của du học sinh và phụ huynh về việc “nếu có nguyện vọng về nước học tập thì được tiếp nhận thế nào, cần những thủ tục gì?”,  Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, trong Công văn 2583 đã nêu rõ Vụ Giáo dục đại học sẵn sàng hỗ trợ các trường đại học, sinh viên.

“Chẳng hạn như chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra thông tin về các trường nước ngoài, danh sách các trường được công nhận, hệ thống tín chỉ tương đồng. Thông tin về chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục Việt Nam cũng được đăng tải công khai, minh bạch.

Ngoài ra, về thủ tục khi các em quay trở lại nước học tập, chúng tôi cũng đã đề cập trong Thông tư số 10/2014 của Bộ GDĐT.

Trong quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, có hướng dẫn thủ tục khi các em học sinh muốn quay trở lại nhập học tại Việt Nam.

Cụ thể, Điều 10, Khoản 3 quy định về việc tiếp nhận du học sinh ở nước ngoài nêu rõ các em phải chuẩn bị hồ sơ, đơn chuyển trường, chuyển kết quả học tập, ý kiến các cơ quan chủ quản đối với người được cử đi học. Với những quy định cụ thể như vậy, các em sinh viên có thể yên tâm về thủ tục nhanh gọn, các trường và các thầy cô ở Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ hết sức”- PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.

Với đối tượng học sinh đang học phổ thông ở nước ngoài, nếu muốn về Việt Nam học tập,  theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, trường hợp học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài thì có thể tham gia tuyển sinh, xét tuyển vào các trường đại học ở Việt Nam theo nguyện vọng. 

Để đảm bảo quyền lợi,  PGS.TS Nguyễn Thu Thủy khuyên du học sinh nên liên lạc với trường đang theo học, thông báo về việc  muốn theo học trong thời gian nhất định tại 1 trường ở Việt Nam xem trường đó có chấp nhận hay không. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, các trường sẽ có phương án để hỗ trợ người học. Nếu trường sở tại chấp nhận thì du học sinh chỉ cần lấy kết quả tại trường đại học ở Việt Nam nộp sang trường sở tại để hoàn thành khóa học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn