MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lý do khiến nhiều phụ huynh quyết chưa cho trẻ trở lại trường

Thiều Trang LDO | 18/02/2022 09:52

Nhiều ngày qua, việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp đặc biệt “nóng” và gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh ý kiến đồng tình, vẫn còn phụ huynh bày tỏ băn khoăn, thậm chí xuất hiện tình trạng không đồng thuận đưa trẻ đến trường.

Đợi số ca giảm

Thừa nhận sự lo lắng, chị Lê Thị Thu Hiền - phụ huynh học sinh lớp 1 tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Tôi chưa thật sự yên tâm với tình hình dịch bệnh hiện nay, hơn nữa lớp con khá đông, khó lòng kiểm soát dịch bệnh, không thể bảo đảm lớp không xuất hiện F0. Hiện nay con cũng đã quen với hình thức học online nên tôi và nhiều phụ huynh trong lớp mong muốn con ở nhà học tập".

Gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc nhiều tháng nay, chị Trịnh Thị Lý - phụ huynh học sinh lớp 3 tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chưa muốn đón con lên thành phố vào thời điểm này. Chị Lý cho biết, bản thân đã làm khảo sát của nhà trường về việc cho trẻ đi học trở lại. Kết quả khảo sát cho thấy, 27/39 phụ huynh từ chối cho con đến trường học trực tiếp, tiếp tục lựa chọn phương án học online.

"Nhiều phụ huynh cho con về quê để ông bà chăm sóc, giờ đã quen với hình thức học online nên không gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, ở quê con có bạn bè, có không gian vui chơi an toàn nên không phải lo lắng nhiều. 

Còn tình hình dịch bệnh Hà Nội hiện nay rất phức tạp, việc di chuyển cũng không đơn giản. Lên đến nơi, bố mẹ đi làm, con không có bạn, việc học và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi chưa muốn đưa con trở lại trường vào thời điểm này" - chị Lý giải thích.

Từ ngày 21.2, Hà Nội tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường. Ảnh: DT

Khẳng định sẽ không đồng ý đưa con đến trường nếu trường không tổ chức bán trú, chị Đào Hải Anh - phụ huynh học sinh lớp 5 tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) đưa ra lập luận, lịch học buổi sáng dự kiến từ 7h30 đến hơn 11h. Phụ huynh phải đưa, đón con trước và sau ít nhất 15 phút. Nếu nhà xa trường, hơn 12h trưa trẻ mới về đến nhà. Như vậy, các con chỉ có khoảng 1 tiếng để ăn uống, nghỉ ngơi và bước vào giờ học online buổi chiều.

Theo chị Hải Anh, lịch trình như vậy là bất hợp lý, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh. Nhiều gia đình phải thuê người đưa đón con vì không thể bỏ việc về sớm. Chưa kể, sau khi về nhà, con phải có đồ ăn uống để bảo đảm sức khỏe và tinh thần học buổi chiều.

"Việc nhà trường cho trẻ đi học nửa buổi là cách làm dở dở ương ương. Nó chỉ phù hợp với gia đình có bố, mẹ làm việc tự do, thoải mái thời gian đưa đón con hoặc nhà có ông, bà, người thân hỗ trợ" - chị Hải Anh nói.

This browser does not support the video element.

Phụ huynh Hà Nội chia sẻ ý kiến về vấn đề cho học sinh trở lại trường.

Tập trung giải quyết những hiện tượng lo lắng quá mà không cho trẻ đến trường

Đánh giá về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong trường học, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho biết, nguy cơ lây nhiễm trong trường học là có vì các cháu ngồi học tiếp xúc gần.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao hơn ở trường học. Cụ thể, trong thời gian qua có sự lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em qua yếu tố gia đình. Theo PGS Phu, nguy cơ lây nhiễm tại trường học có thể thấp hơn vì nhà trường sẽ triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để họ không quá lo lắng khi cho trẻ đến trường. Ảnh: Đình Nam

Chia sẻ về vấn đề hiện nay tại Việt Nam vẫn xuất hiện nhiều ca F0 cộng đồng, việc cho trẻ các cấp đi học trở lại khiến nhiều phụ huynh lo ngại, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng:

“Chúng ta cần tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để họ không quá lo lắng khi cho trẻ đến trường. Và khi con mình bị nhiễm COVID-19 cần bình tĩnh, phối hợp với nhà trường. Chúng ta cần tập trung giải quyết những hiện tượng lo lắng thái quá, sợ quá không cho trẻ em đến trường”.

Theo chuyên gia, khi các trường mở cửa trở lại, tình trạng tăng các ca mắc mới và nhập viện ở trẻ em là khó tránh khỏi, vì vậy hệ thống y tế cần chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khi số bệnh nhân tăng.

"Y tế cần chuẩn bị sẵn cơ sở điều trị Nhi khoa cho trẻ em riêng. Những trường hợp nặng sẽ nhanh chóng tiến hành điều trị cho các cháu để các cháu không bị diễn biến nặng hơn hoặc tử vong đáng tiếc" - PGS.TS Trần Đắc Phu đưa ra khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn