MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 7.000 học sinh tiểu học tại TP Cao Bằng sẽ tiếp tục học bán trú từ 9.10. Ảnh: Chân Phúc.

Nối lại việc học bán trú cho gần 7.000 học sinh Tiểu học ở TP Cao Bằng

Tân Văn LDO | 02/10/2023 19:24

UBND TP Cao Bằng đang đề nghị các trường Tiểu học trên địa bàn tiếp tục thực hiện mô hình học bán trú từ ngày 9.10.

Nhiều trường Tiểu học trên địa bàn TP Cao Bằng có thông báo tạm dừng tổ chức học bán trú nhưng vẫn dạy học hai buổi theo quy định từ ngày 2.10.

Thông báo này đưa ra trong bối cảnh năm học mới 2023 - 2024 bắt đầu chưa lâu, nhiều phụ huynh có con em đang theo học bậc Tiểu học cảm thấy hoang mang.

"Nếu dừng bán trú, trường vẫn tổ chức học cả ngày chúng tôi sẽ phải đưa đón các con 4 lượt/ngày thực sự rất bất tiện. Chưa kể với những gia đình bố mẹ đi làm cả thì không thể đón được con" - một phụ huynh có con đang theo học tại trường Tiểu học Đề Thám (phường Đề Thám) chia sẻ.

Mới đây, tại Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND, ngày 13.7.2023 của HĐND tỉnh Cao Bằng về Quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có quy định thu không quá 75.000/học sinh/tháng đối với việc quản lý trẻ, học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường.

Mức thu này theo giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn thành phố là không đáp ứng công sức, thời gian mà giáo viên bỏ ra trông trẻ, học sinh vào buổi trưa.

Trao đổi với PV, đại diện HĐND tỉnh Cao Bằng cho hay, Nghị quyết 41 được áp dụng trên địa bàn cả tỉnh, trước đây có những trường hợp loạn mức thu, "trăm hoa đua nở" tiềm ẩn nguy cơ lạm thu ở các cơ sở giáo dục.

"Việc ban hành nghị quyết nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng trên, cân đối với các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Đơn vị cũng mong giáo viên và các nhà trường sẽ thực hiện tốt nghị quyết, chăm lo cho học sinh trên tình thần phục vụ" - đại diện HĐND tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

Cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023 - 2024. Ảnh: Bùi Toàn

Cũng theo vị đại diện này, HĐND lắng nghe tất cả ý kiến từ các bên, thời gian tới HĐND có thể có những đề xuất, thay đổi sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế.

Về nguyên nhân một số trường Tiểu học tạm dừng học bán trú từ ngày 2.10, đại diện các cơ sở cho rằng, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh bộc lộ hạn chế.

Quy định thuê người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học 2 buổi/ngày là chi trả tiền công phục vụ, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật cho nhân viên nấu ăn trưa cho học sinh học hai buổi/ngày.

Để làm được việc này, các nhà trường cần thời gian tìm người đáp ứng những yêu cầu mới có thể ký kết hợp đồng lao động. Chưa kể, một số giáo viên không có nguyện vọng trông học sinh ăn, nghỉ trưa tại trường.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cao Bằng, nếu dừng học bán trú sẽ có hơn 300 giáo viên, gần 7.000 học sinh tiểu học trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Nếu giáo viên không nhận ở lại trông học sinh vào buổi trưa, nhiều gia đình không có điều kiện đưa đón con, để con tự về nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng cho biết, địa phương rất chia sẻ với những vất vả của giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học trên địa bàn.

Trong thời gian chờ những sửa đổi các khoản thu, mức thu phí phục vụ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập của cấp có thẩm quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng đề nghị các trường tiểu học trên địa bàn nối lại hoạt động mô hình học bán trú từ 9.10.

Mô hình bán trú đối với cấp tiểu học được Cao Bằng thực hiện từ năm học 2015 - 2016 đến nay. Được biêt, hiện TP Cao Bằng có 32 đơn vị trường học, trong đó, có 12 trường mầm non; 11 trường tiểu học; 8 trường THCS và 1 trường Tiểu học và THCS với tổng số 15.697 học sinh và và gần 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn