MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lục Uyển Phương - lớp 12, Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp quận Tân Phú (bìa trái) cầm trên tay hồ sơ để đăng ký xét tuyển sớm vào ngành Công nghiệp thực phẩm, Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều học sinh lớp 12 tìm cách “chốt” suất đại học sớm

Chân Phúc LDO | 24/04/2024 08:05

Thay vì chờ sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển đại học, thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 đã chọn nộp hồ sơ xét tuyển sớm theo hình thức xét học bạ vào các trường đại học.

Học sinh "chốt" suất đại học sớm

Còn hơn 2 tháng nữa kỳ tốt nghiệp THPT năm 2024 mới diễn ra, sau khi có kết quả các thí sinh mới thực hiện đăng ký xét tuyển theo hình thức này vào các trường đại học nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, thời điểm này, Hiền Vy - học sinh lớp 12, Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) đã nộp đơn xét tuyển sớm theo hình thức xét học bạ THPT vào 3 ngành gồm: Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh số và Kinh tế đầu tư tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Theo Hiền Vy, ngoài Trường Đại học Kinh tế TPHCM, em còn dự định nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 3 ngành trên vào 2 trường khác là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Ngân hàng TPHCM.

"Em ưu tiên vào Trường Đại học Kinh Tế TPHCM, hai trường còn lại là để dự phòng, đảm bảo khả năng trúng tuyển cao hơn. Nếu có kết quả trúng tuyển sớm, thời gian tới việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng, không còn quá áp lực về điểm số, chỉ cần hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT ở mức trung bình là được" - Hiền Vy chia sẻ. Theo nữ sinh, ngoài lựa chọn nộp hồ sơ xét tuyển theo hình thức xét học bạ, em còn đăng ký dự thi đánh giá năng lực - Đại học Quốc gia TPHCM lấy kết quả để xét tuyển, nhằm tăng khả năng trúng tuyển sớm.

Còn Lục Uyển Phương - lớp 12, Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp quận Tân Phú có sở thích, đam mê với lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm, do đó, ngày 21.4 vừa rồi, em đã nộp hồ sơ xét tuyển sớm bằng học bạ THPT vào ngành này ở Trường Đại học Công Thương TPHCM. Uyển Phương phân tích: "Khi thấy học bạ của mình đủ tiêu chuẩn, điều kiện mà trường đại học đặt ra nên em nhanh chóng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển" - Uyển Phương nói.

Giảm áp lực thi cử

Thống kê của Lao Động, đến thời điểm này, có khoảng hơn 170 trường đại học trên cả nước thông tin tuyển sinh 2024, trong đó, phần lớn các trường đều thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét học bạ. Có những trường tuyển sinh từ 30-60% chỉ tiêu theo phương thức này.

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM - cho biết, đến thời điểm này, trường nhận được khoảng hơn 6.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hình thức xét học bạ.

"So với thời điểm này năm trước, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều hơn. Trong đó, các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Công nghệ thực phẩm... được nhiều thí sinh quan tâm nhiều nhất với khoảng 400 hồ sơ/ngành. Xếp sau là các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật với khoảng 250 hồ sơ/ngành. Các ngành Thủy sản, Môi trường... chỉ mới nhận khoảng 50 hồ sơ ở mỗi ngành" - ThS Phạm Thái Sơn thông tin.

Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM, đại diện trường cho biết, kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ đợt 1 (từ ngày 8.1 - 31.3) trường đã nhận gần 4.500 hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng số 12.000 nguyện vọng. Trong đó, có khoảng 10.500 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển về điểm.

TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định - đánh giá, xét tuyển bằng học bạ THPT đang trở thành phương thức nhận được sự quan tâm của các thí sinh trong những năm gần đây. "Đăng ký phương thức này phần nào giúp thí sinh giảm áp lực thi cử, thoải mái lựa chọn ngành nghề từ sớm" - TS Mai Đức Toàn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn