MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiệu trưởng bị tố đánh bài trong phòng làm việc và nhiều hành vi lệch chuẩn khác. Ảnh do giáo viên cung cấp.

Nữ hiệu trưởng bị cấp dưới tố đánh bài trong phòng làm việc

Tô Công LDO | 12/09/2023 12:36

Phú Thọ - Hiệu trưởng trường Mầm non Gia Cẩm (phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì) bị tố 12 hành vi sai trái; đặc biệt có những hình ảnh vị này và các giáo viên đánh bài trong phòng làm việc.

Theo đó, nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Ngọc Tân - Hiệu trưởng trường Mầm non Gia Cẩm bị bà Bùi Thị Mai - giáo viên của trường tố cáo đến UBND thành phố Việt Trì với 12 hành vi.

Trường Mầm non Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.

Cụ thể, vị hiệu trưởng này bị tố chỉ đạo việc thu tiền các phụ huynh và cả các giáo viên không đúng; không thực hiện chế độ thai sản, khen thưởng theo quy định; phân công công việc trong nhà trường không hợp lý, không đồng nhất với báo cáo; đánh bài trong phòng làm việc... khiến nhiều giáo viên trong trường lo lắng, bức xúc.

Về việc đánh bài trong giờ làm việc, theo đơn tố cáo, vị hiệu trưởng đã tổ chức, lôi kéo các giáo viên khác chơi bài vào buổi trưa các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sau khi cho trẻ ăn cơm xong từ khoảng 11h đến hơn 14h ) ngay trong phòng hiệu phó, phòng hiệu trưởng, riêng ngày thứ 7 tổ chức chơi bài cả ngày tại phòng y tế. Việc chơi bài diễn ra từ khoảng năm 2021 đến nay.

Hiệu trưởng và các giáo viên đánh bài trong phòng làm việc. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Theo bà Bùi Thị Mai - giáo viên của trường Mầm non Gia Cẩm, những việc làm của Hiệu trưởng đã khiến các giáo viên trong trường bất bình, không thể không lên tiếng. Hơn nữa, các hành vi không phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, của nghề nhà giáo, mà trực tiếp ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Trưa 12.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xác nhận, chính quyền thành phố đã thụ lý đơn của bà Bùi Thị Mai tố cáo Hiệu trưởng trường Mầm non Gia Cẩm.

Các giáo viên lo ngại các hành vi lệch chuẩn sẽ ảnh hưởng đến công tác dạy và học tại trường, đến tâm lý trẻ thơ. Ảnh: Giáo viên cung cấp.

"Cơ quan thanh tra đang làm việc về nội dung này, có rất nhiều tài liệu cần thời gian để xử lý. Vì vậy, việc xử lý đơn đã được gia hạn lần thứ 2, cho đến nay vẫn chưa hết thời hạn 30 ngày làm việc. Khi có kết quả thanh tra, thành phố sẽ căn cứ vào đó để đưa ra văn bản xử lý" - bà Hiền thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn