MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm việc tại trường THCS Phù Ủng.

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Hội đồng kỷ luật xử lý du di, xuê xoa

Nguyễn Hà - Tô Thế LDO | 31/03/2019 15:30

Chỉ đạo tại buổi làm việc tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng Hội đồng kỷ luật làm việc không đúng, du di, xuê xoa, không xử lý dứt điểm sự việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, đau lòng, vượt quá bạo lực học đường thông thường. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo, chính quyền địa phương xem xét nếu trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao, phải xử lý kịp thời.

Về việc xử lý của Hội đồng kỷ luật nhà trường, Bộ trưởng cho rằng, Hội đồng xử lý không đúng, du di, xuê xoa. Hội đồng kỷ luật phải nhìn đúng bản chất của sự việc, nếu như không làm dứt điểm thì sẽ không răn đe, không giáo dưỡng được.

Bộ trưởng yêu cầu Hội đồng kỷ luật phải kiểm điểm trách nhiệm. Sự việc xảy ra rất nghiêm trọng chứ không phải là chuyện bình thường, phải có biện pháp giải quyết có tình có lý, có giáo dục và đủ mạnh để răn đe" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Bộ trưởng cũng đặt câu hỏi, những học sinh thấy bạn bị đánh mà không can ngăn, còn trẻ mà không có ý thức trách nhiệm, đồng lõa, những học sinh này mà không được giáo dục một cách tích cực kịp thời thì sẽ như thế nào trong tương lai?

Theo Bộ trưởng GDĐT, gia đình nữ sinh bị đánh có hoàn cảnh khó khăn, địa phương phải có trách nhiệm động viên, hỗ trợ, bảo vệ. Nhà trường phải tăng cường kỹ năng cho học sinh, sinh viên, không phải học sinh hiền mà không có kỹ năng. Trách nhiệm của các thầy cô là phải hướng dẫn kỹ năng cho các học sinh, trong đó có cả kỹ năng phòng tránh.

Bộ trưởng đề nghị Chủ tịch tỉnh xem xét có quyết định một cách mạnh mẽ. Đây không phải là bài học cho riêng trường, riêng tỉnh mà là bài học cho toàn quốc. Từ nay trở đi, trường nào để xảy ra bạo lực học đường tương tự thì phải xử lý kỷ luật, không phải cứ xem xét, rồi đưa đi đẩy lại trách nhiệm. Các cơ quan chức năng phải làm rõ, ngay cả hành động tung video lên mạng cũng là hành động không chấp nhận được.

"Tôi đề nghị Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo địa phương với trách nhiệm của mình cùng phối hợp với Bộ chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm khắc, tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, lấy lại niềm tin cho phụ huynh khi gửi con em đến trường. Đây cũng như bài học cảnh tỉnh xương máu cho các thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên trong ngành" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn