MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ thủ khoa khối C Đà Nẵng đam mê Văn, tự học là chính. Ảnh: NVCC

Nữ thủ khoa khối C Đà Nẵng đam mê Văn, tự học là chính

THUỲ DUNG LDO | 26/07/2021 16:23

Vẫn còn bất ngờ và chưa tin được mình là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Đà Nẵng, Tăng Thị Thùy Dang, học sinh lớp 12/2 trường THPT Phạm Phú Thứ đã chia sẻ những bí quyết tự học là chính và niềm đam mê lớn với môn Ngữ Văn của mình.

Đam mê Văn học, sớm xác định mục tiêu

Ngày 26.7, ngay sau khi nhận điểm thi, Dang vẫn còn ngỡ ngàng với điểm số mà mình đạt được. Cô học trò với gương mặt tròn cùng nụ cười tươi vẫn không giấu được cảm xúc vui mừng khi biết được điểm số các môn cao hơn mong đợi. Lựa chọn khối C với tổng điểm ba môn là 28 (trong đó môn Ngữ Văn: 9,0; Lịch Sử: 9,5 và Địa Lý: 9,5), Thùy Dang nằm trong danh các thủ khoa của thành phố.

“Tối qua em thức để chờ Bộ Giáo Dục công bố điểm. Mặc dù tin tưởng vào bản thân nhưng vẫn lo lắng và hồi hộp. Khoảnh khắc nhìn vào màn hình máy tính, em thực sự không thể tin là em đạt được điểm cao như vậy. Cảm xúc như vỡ òa, em chạy ùa lên thông báo với ba và có lẽ là chưa khi nào em vui đến thế” – Dang chia sẻ.

Là một trong những học sinh có thế mạnh về các môn xã hội, Dang cho biết bản thân đã xác định mục tiêu rõ ràng ngay từ lúc bước vào cấp 3. Đó là tập trung vào những môn thi Đại học còn những môn khác thì cố gắng nắm kiến thức cơ bản.

Dang kể, từ lúc còn học cấp 2 đã có niềm đam mê đặc biệt với môn Ngữ Văn, tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, không ít lần Dang mang về nhiều thành tích tốt. Năm vừa rồi Dang đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố.

Ông Lữ, ba của Dang vui mừng kể: “Thực sự gia đình vẫn chưa tin được Dang là thủ khoa của thành phố. Tối hôm qua nghe tin cháu đạt điểm cao cả nhà ai cũng mừng. Vì dịch nên mẹ phải cách ly tại công ty gần một tuần chưa về, chị gái của cháu thì chống dịch tại bệnh viện nên tối qua Dang đã gọi điện ngay để báo tin.

Trong thời gian học, gia đình chỉ góp ý và động viên chứ không tạo nhiều áp lực, để cháu thoải mái lựa chọn. Nên kết quả đạt được như ngày hôm nay là sự đền đáp xứng đáng cho cả quá trình học tập của cháu”.

Hai cha con em Dang xem lại điểm thi. Ảnh: TD

Tự học suốt thời gian nghỉ dịch

Ngoài giờ học trên lớp, mỗi ngày Dang dành tất cả thời gian còn lại cho việc ôn tập. Để có được sự tập trung cao, Dang lựa chọn học vào sáng sớm từ 1h - 5h sáng. “Mặc dù vẫn biết cách học như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng em vẫn cố gắng dành thời gian ngủ từ 2-3 tiếng trong ngày” - Dang bộc bạch.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm cao đối với các môn, Dang chia sẻ: “Mỗi người sẽ có cách học của riêng mình. Đối với em thì riêng các môn xã hội cần phải có tính tự học là chính. Môn Lịch sử và môn Địa lý cần nắm chắc kiến thức cơ bản. Bởi vì đề thi vừa rồi 30 câu đầu đáp án đều nằm trong sách, còn 10 câu còn lại đòi hỏi tư duy và suy luận. Nắm được các ký hiệu và không nên để nhầm lẫn vì rất dễ mất điểm.

Riêng với môn Ngữ Văn, cảm xúc là điều quyết định để bài văn đạt điểm cao. Bên cạnh đó, em vẫn hay đọc sách để trau dồi vốn từ, tìm kiếm những câu nói hay để đưa vào bài viết. Ngoài ra, thì cần phải trang bị các kiến thức xã hội, và lý luận văn học để bài văn dễ dàng thuyết phục được người chấm”.

Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa phần các thí sinh đều phải học online. Để việc học không bị gián đoạn, ngoài việc tự học, Dang còn đăng ký các khóa học online. Song song với kiến thức học được trên trường, em còn tham khảo giải các đề để nhớ kiến thức lâu hơn.

Là một học sinh mong muốn thể hiện bản thân trước đám đông cùng niềm đam mê với môn Ngữ Văn nên Thùy Dang đang cân nhắc giữa 2 nguyện vọng là Học viện Tòa án và Đại học Sư phạm Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn