MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nơi xảy ra sự việc bé 3 tuổi bị chó đẻ cắn rách trán.

Nuôi chó đẻ trong trường mầm non, bé 3 tuổi bị cắn rách trán

Bích Hà LDO | 14/05/2018 16:41
Một bé 3 tuổi, ở khu phố 2, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bị chó đẻ nuôi tại Trường Mầm non Bé ngoan cắn vào trán, phải nhập viện.

Những giờ qua, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một cháu bé 3 tuổi bị chó đẻ cắn vào trán và bị thương nặng. Điều bất ngờ là sự việc xảy ra ngay trong phạm vi trường học. Nhiều người đã bày tỏ bức xúc về việc tại sao trường học lại nuôi chó đẻ và để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Chia sẻ với Lao Động, bà Vũ Thị Mai Anh - Hiệu trưởng trường Mầm non Bé Ngoan (phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường của mình.

Cụ thể, vào sáng 28.4, trong giờ ra chơi, cháu L.T.T (SN 2015), học sinh lớp 3 tuổi tại trường có lại gần chuồng chó đẻ và bất ngờ bị con chó lao đến căn vào trán, vị trí gần mắt của cháu bé.

Vết thương khá sâu nên cháu bé đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Sau 1 tuần điều trị, cháu T đã đi học trở lại bình thường.

“Tại sao lại nuôi chó đẻ ở trong trường học?”, trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Mai Anh cho biết: Con chó được bảo vệ nhà trường mua về cách đây hơn 1 tháng.

Bình thường con chó được nhốt trong lồng, nhưng hôm đó được mang ra ngoài. Dù đã xích lại và có rào quây, tuy nhiên vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc. Trẻ hiếu động đã chạy tới gần và bị cắn.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường cùng gia đình đã phối hợp đưa cháu đi viện và chữa trị. Nhà trường cũng đã rút kinh nghiệm, yêu cầu bảo vệ chuyển ngay con chó đi nơi khác”.

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Xuân Duy - Trưởng phòng GDĐT Thị xã Bỉm Sơn cho biết, hiện Phòng đã nắm được thông tin vụ việc và đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc xảy để có phương án xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn