MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành, được sử dụng cho năm học mới này. Ảnh: B.H

NXB Giáo dục lên tiếng về thông tin “nhiễu” sách giáo khoa tin học trong nhà trường

Đặng Chung LDO | 20/10/2017 13:00
Ngày 10.10, Báo Lao Động có bài viết "Nhiễu sách tin học trong nhà trường, ai hưởng lợi?”, phản ánh việc phụ huynh bức xúc, giáo viên hoang mang, vì trong năm học 2017-2018, tồn tại 3 bộ sách môn Tin học. NXB Giáo dục VN đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Cụ thể, Báo Lao Động thông tin: Năm học mới này, tồn tại 3 bộ sách môn Tin học cấp tiểu học. 2 bộ được Bộ GDĐT cho phép sử dụng có tên “Cùng học tin học” (đã tái bản nhiều lần), “Hướng dẫn học Tin học” (sách mới, sẽ triển khai từ năm học này). Đối với các trường học theo mô hình VNEN thì sử dụng sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5”.

Cả 3 bộ sách này đều của NXB Giáo dục VN phát hành. Dư luận lâu nay vẫn luôn đặt câu hỏi về lợi nhuận từ việc phát hành sách vốn được NXB Giáo dục độc quyền. Nay, tại sao lại cần có nhiều bộ sách dạy Tin học trong nhà trường như vậy?

Về những vấn đề này, Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục VN Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Bộ sách Cùng học tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3 được biên soạn phục vụ công tác dạy và học môn Tin học trong các trường tiểu học từ những năm học 2006-2007.

Sau hơn 10 năm, do sự phát triển về khoa học công nghệ nên có nhiều nội dung kiến thức trong bộ sách đã trở nên lạc hậu, nhiều kiến thức mới cần được đưa vào. Nhằm khắc phục những hạn chế này, bộ sách Hướng dẫn học Tin học lớp 3,4,5 được biên soạn cập nhật các kiến thức mới theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức dạy học, nhằm phát triển năng lực học sinh”.

Về vấn đề Báo Lao Động nêu: Tại sao bộ sách “Cùng học tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3” được Bộ GDĐT và NXB Giáo dục VN khẳng định đã lỗi thời, mà tháng 9.2017, NXB vẫn tái bản đưa vào các trường học, khiến thầy cô lúng túng không biết dạy theo sách nào?

Đại diện NXB Giáo dục VN giải thích: “Do tại mỗi địa phương thường chỉ sử dụng 1 bộ sách để giảng dạy môn Tin học, nên các tỉnh đã triển khai sử dụng bộ sách “Cùng học Tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3” cho năm học 2017 - 2018 (trước thời điểm Bộ GDĐT ban hành văn bản số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17.7.2017), các tỉnh vẫn có nhu cầu mua bổ sung bộ sách này. Do vậy, NXB Giáo dục VN vẫn tiếp tục phát hành để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài liệu học tập cho học sinh”.

Ngoài ra, theo thông tin từ NXB Giáo dục, bộ sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5” và bộ “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4,5” - Dự án trường học mới Việt Nam - thực chất chỉ là một.

Nếu thực chất chỉ là một, tại sao bộ sách cho dự án trường học mới lại có giá đắt hơn so với SGK tin học chương trình đại trà (cụ thể, giá bộ sách tin học cấp tiểu học chương trình đại trà là 69.000 đồng/3 quyển, còn sách VNEN lại lên tới 93.000 đồng/3 quyển?

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn