MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh và học sinh xem kết quả thi lớp 6 tại một trường THCS ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn

Ôn thi vào lớp 6 trường có tiếng còn gian nan hơn cả thi đại học

Tuyết Anh - Vân Trang LDO | 22/02/2024 10:30

Nhiều học sinh lớp 6 "chạy sô" học thêm tại các lớp ôn, lò luyện thi để giành tấm vé vào trường THCS có tiếng.

Lớp học ôn, lò luyện thi "cháy chỗ"

Thời điểm này, nhiều trường THCS có tiếng tại Hà Nội đã thông báo phương thức tuyển sinh năm 2024.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, năm học 2024 - 2025, trường tuyển 560 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 2 cơ sở (cơ sở Cầu Giấy 280 chỉ tiêu; cơ sở Tân Triều 280 chỉ tiêu), thông qua hình thức khảo sát đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Trường THCS & THPT Newton cũng tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6. Đợt thi đầu tiên diễn ra vào ngày 20.1.

Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển sinh 204 chỉ tiêu chia cho 6 lớp (34 em/lớp) trong năm học 2024 - 2025. Đối tượng tuyển sinh của trường là các học sinh sinh năm 2013 đang học lớp 5 năm học 2023 - 2024.

Ngoài các trường THCS tư thục có tiếng nêu trên, công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS trực thuộc đại học (THCS Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); Trường THCS công lập chất lượng cao cũng được đánh giá là rất khó bởi khâu sơ tuyển gắt, đề khó, tỉ lệ chọi cao.

Không riêng Hà Nội, tại TPHCM, nhiều trường THCS công lập cũng dự kiến tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh. Chính vì vậy, thời điểm này, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 6 tất bật tìm lớp, đưa đón con đi học tại các trung tâm, lớp luyện thi.

Trong nhiều ngày qua, lớp ôn thi môn Toán vào lớp 6 của thầy Trần Văn Tiến - giáo viên tại Thủ Đức (TPHCM) đã kín lịch nhưng vẫn liên tục nhận được cuộc gọi của phụ huynh, bày tỏ nguyện vọng cho con theo học.

Mỗi ca học của thầy Tiến kéo dài 1h30, mỗi tối có 2 ca, học sinh có thể đăng kí học liền 2 ca.

“Do năm nay có thêm một số trường công lập tại TPHCM dự kiến tổ chức thi tuyển sinh lớp 6, nên số lượng phụ huynh đăng ký học thêm cho con tăng cao. Mỗi tối, tôi vẫn dạy hai ca và nếu lớp nào trống thì cho thêm học sinh vào học, không mở thêm lớp” - thầy Tiến chia sẻ.

Phụ huynh không nên cố chạy đua

Nhiều giáo viên nhận định, "cuộc chiến vào đại học" đã hạ nhiệt một phần, nhưng cuộc đua vào lớp 10 và lớp 6 tại 1 số tỉnh thành, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM, vẫn khốc liệt và ngày càng nóng. Nguyên nhân đầu tiên là tâm lý chuộng thành tích và xếp hạng cao trong học tập của nhiều bậc phụ huynh.

Cô Nguyễn Hằng Nga - giáo viên chuyên luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Anh tại Hà Nội - cho rằng, nhu cầu cho con đi học thêm để đỗ vào trường chuyên, lớp chọn là nguyện vọng chính đáng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh cần hiểu, không phải học thêm nhiều sẽ giỏi và học lớp đắt tiền mới tốt.

“Phụ huynh không nên cố chạy đua cho con vào các lớp luyện thi nổi tiếng, đắt tiền. Thay vào đó, phụ huynh hãy đi tìm những lớp học phù hợp với con, để mỗi khi đến lớp con không cảm thấy áp lực, học vui vẻ, hiểu bài và muốn đi học tiếp.

Với những học sinh có học lực chưa tốt, rỗng kiến thức thì học càng nhiều sẽ càng phản tác dụng. Phụ huynh chỉ nên cho con đi học thêm vừa phải, để con có thời gian ôn tập lại những kiến thức đã học” - cô Nga chia sẻ.

Cũng theo cô Nga, phụ huynh hãy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con để lựa chọn môi trường phù hợp. Việc học cùng con trong giai đoạn nước rút này là rất quan trọng.

“Việc bố mẹ cùng con giải quyết các bài tập vào mỗi tối, dù chỉ 5 - 10 phút cũng đủ để khơi gợi sự hứng thú học tập và giúp con cảm thấy có động lực hơn so với khi ngồi học một mình. Ngoài ra, bố mẹ có thể chia nhỏ thời gian học tập trong ngày, để có thời gian trò chuyện cùng con, giảm bớt áp lực học tập, thi cử” - cô Nga nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn