MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở GDĐT Nghệ An làm việc với phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng về kiến nghị bỏ VNEN. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Phụ huynh chấp nhận mất tiền mua sách, xin con 'thoát" VNEN

LÊ VĂN VỴ LDO | 02/09/2017 10:49
Phụ huynh Trường THCS Hưng Dũng (TP.Vinh) yêu cầu Sở GDĐT Nghệ An thực hiện Công văn của Bộ GDĐT về mô hình trường học mới; đề nghị bỏ hẳn mô hình trường học mới (VNEN), không chấp nhận con em làm “vật thí nghiệm”.

Ngày 1.9, Sở GDĐT Nghệ An, Phòng GDĐT TP.Vinh và Trường THCS Hưng Dũng làm việc với đại diện phụ huynh 9 lớp có đơn kiến nghị bỏ VNEN.   

Nhiều phụ huynh học sinh có mặt nhưng không được dự, phải đứng ngoài cổng trường. 

Phụ huynh chờ đợi kết quả buổi làm việc. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Tại cuộc làm việc, phụ huynh chất vấn về việc yêu cầu thực hiện đúng tinh thần Công văn số 3459 ngày 8.8.2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. “Bộ chỉ đạo triển khai VNEN phải được phụ huynh đồng thuận. Trong khi chúng tôi đã kiến nghị bỏ mô hình này từ năm ngoái, nhưng không được trả lời”, phụ huynh Vân Anh nói.          

Ông Ninh Viết Tăng - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Dũng - phát biểu: Nhà trường không được tự nguyện đăng ký (thực hiện mô hình VNEN -PV). Đề nghị Sở GDĐT sớm có phương án, quyết định để nhà trường ổn định.

Ông Nguyễn Như Hải - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng nói: “Đề nghị cho thăm dò ý kiến phụ huynh, nếu trên 50% không tán thành, thì đồng ý cho trường bỏ mô hình học mới, thực hiện mô hình hiện hành”.

Phụ huynh yêu cầu bỏ VNEN vì con em bị đưa ra làm “vật thí nghiệm”, đề nghị được sử dụng SGK hiện hành, không yêu cầu nhà trường hoàn trả tiền đã mua sách VNEN.  

Sở GDĐT Nghệ An hứa trả lời kiến nghị phụ huynh trước ngày 8.9. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Ông Nguyễn Hoàng - Phó Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An - cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến phụ huynh, báo cáo lãnh đạo Sở để giải quyết; hẹn trả lời trước ngày 8.9.

Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng nói: “Sách giáo khoa không áp đặt, nhà trường có sự lựa chọn phù hợp với việc dạy học”.

Giáo dục không thể ép buộc

Trước đó, ngày 30.8, tại cuộc họp báo đầu năm học, khi được hỏi về giải pháp trước kiến nghị bỏ VNEN của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An- nêu quan điểm: “Giáo dục không thể ép buộc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn