MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều phụ huynh xoay xở để đưa đón con đi học trong bối cảnh trường học chỉ tổ chức dạy học 1 buổi/ ngày. Ảnh: Hải Nguyễn.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu, xoay sở khi trường không tổ chức ăn bán trú

Tường Vân LDO | 09/02/2022 14:56

Hà Nội - Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh

Đau đầu tìm cách đưa đón con đi học

Theo quyết định của UBND Hà Nội, học sinh tiểu học và lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10.2. Các trường được yêu cầu chỉ dạy một buổi, không tổ chức ăn bán trú.

Kể từ khi nhận được thông báo đi học lại, 2 con chị Nguyễn Thị Dung (Hoài Đức, Hà Nội) rất vui mừng và phấn khởi, liên tục hỏi mẹ khi nào con được đi học trở lại, chỉ trông nhanh đến ngày được đến trường.

Nhìn con hồ hởi, sửa soạn quần áo, sắp xếp sách vở ngăn nắp, ngắm nghía đồng phục, chị Dung cũng mừng theo, nhưng kèm theo đó là nhiều nỗi trăn trở.

2 vợ chồng đi làm xa, nên suốt thời gian nghỉ dịch, gia đình chị phải nhờ ông bà dưới quê lên trông cháu và lo cơm nước buổi trưa. Đường sá trên thành phố khác với ở quê nên chị xác định việc nhờ ông bà đưa đón 2 cháu đi học là điều bất khả thi. Do đó, chị và 3 gia đình khác đã bàn bạc, thống nhất và quyết định thuê xe đưa đón các con đi học. Như vậy, 2 vợ chồng cũng không lo vấn đề đưa con đi học sáng rồi lại vòng về cơ quan. 

Học sinh tiểu học và lớp 6 tại 18 huyện, thị xã của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 10.2. Ảnh: Tường Vân.

“Tài xế cũng là người trong khu dân cư tôi đang sinh sống nên hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi cũng trao đổi với hàng xóm, nếu các gia đình đấy bận, tôi sẽ nhờ ông bà nấu thêm phần cơm cho các con, chiều bố mẹ đi làm sẽ đón về. Như thế vừa đảm bảo sức khỏe cho các con, chúng tôi lại có thể an tâm đi làm” – chị Dung nói.

Cũng như chị Dung, mấy ngày hôm nay, 2 vợ chồng chị Nguyễn Hồng Vân (Đông Anh, Hà Nội) phải bàn tính phương án đưa đón con đến trường và cả việc lo bữa trưa cho con bởi cả 2 vợ chồng đều làm xa nhà.

Nhiều phụ huynh chật vật, xoay đủ cách để đưa đón con đi học. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trước kia, khi cả 2 con học online, bạn lớn học lớp 8 hoàn toàn có thể lo cho em học lớp 1 bữa trưa. Nhưng hiện giờ, cả 2 con đều đã đi học nên mọi giờ giấc sinh hoạt đều bị xáo trộn và gia đình chị phải tính toán, tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

“Vợ chồng tôi quyết định sẽ dậy sớm, chuẩn bị sẵn cơm nước cho các cháu. Bạn lớn sẽ tự đi xe đạp. Bé nhỏ tôi nhờ hàng xóm đón con tiện đường cho cháu về cùng. Anh lớn về sẽ đón em và đun nóng thức ăn cho bữa trưa. Không có bán trú quả thực khổ cho phụ huynh và học sinh nhưng cũng đành khắc phục để các con được tận hưởng niềm vui đến trường” – chị Vân chia sẻ.

Hỗ trợ tối đa phụ huynh, học sinh

Trên cương vị là nhà quản lí giáo dục, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Sóc Sơn bày tỏ sự thông cảm, sẻ chia cho phụ huynh về những khó khăn trong đưa đón con đến trường khi trường học không tổ chức bán trú, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày. 

Bà Huế cho biết, đã yêu cầu các trường trong huyện bố trí giáo viên đến sớm, về muộn để hỗ trợ tối đa các gia đình khi bố mẹ chưa kịp đón. Đồng thời, xây dựng kịch bản, phương án đón học sinh đối với từng trường.

Với buổi sáng, trường học phải có người trực, 45 phút trước khi học sinh đến trường. Ngay khi phụ huynh đưa con em đến, bảo vệ cần hướng dẫn cho học sinh vào trường, linh động thời gian, không để các em đứng đợi ngoài đường đến giờ mở cổng.

"Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo để phụ huynh chủ động thời gian đón con. Tuy nhiên, cuối giờ, giáo viên dạy tiết cuối của lớp nào sẽ ở lại đến khi toàn bộ học sinh được đón về, đề phòng 1 số trường hợp phụ huynh đến đón con muộn. Đây là chủ trương chung của Phòng GDĐT nhằm linh động, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh và học sinh" - bà Huế nói.

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi công điện tới Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. 

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất, đầy đủ tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, chăm sóc học sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn