MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thí sinh đầu tư thời gian học và thi chứng chỉ IELTS để tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Ảnh: Tường Vân.

Phụ huynh mạnh tay chi hàng chục triệu cho con luyện thi IELTS

Tường Vân LDO | 26/01/2022 17:51

Mùa tuyển sinh năm nay, không ít trường đại học sử dụng kết quả thi IELTS như 1 phương án xét tuyển. Giữa “ma trận” phương thức xét tuyển đại học, tấm bằng IELTS được xem là “tấm vé thông hành” khiến không ít thí sinh đổ xô đi học, không tiếc đầu tư hàng chục triệu đồng để ôn thi.

Tiêu tốn hàng chục triệu đồng

Kể về hành trình con trai học lớp 12 thi chứng chỉ IELTS, chị Thu Minh (Hà Nội) nói, ngay từ khi con học lớp 11, gia đình chị đã quyết định đầu tư cho con học để thi IELTS, tăng cơ hội vào các trường đại học top đầu.

Dù con đã có nền tảng tiếng Anh khá vững, nhưng để an tâm, chị vẫn đầu tư cho con học khóa Pre-IELTS trước tiên tại 1 trung tâm có tiếng trên địa bàn Hà Nội. Đây là khóa cơ bản nhất, cung cấp các kiến thức nền về IELTS bao gồm từ vựng, ngữ pháp ở cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

“Sau khi con kết thúc khóa Pre-IELTS, con học thêm 1 khóa nữa và bắt đầu làm quen với cấu trúc đề thi chuẩn, các dạng bài, phương pháp làm bài thi. Tuy nhiên, do khả năng viết của con chưa được tốt nên tôi đã thuê thêm gia sư dạy kèm 1-1 với hy vọng con có thể cải thiện điểm số trong thời gian ngắn nhất” - chị Minh chia sẻ. 

Kết quả, con chị đạt tấm bằng IELTS 7.5. Tổng số tiền đầu tư cũng lên đến trên 30 triệu đồng. Với điểm số này, con chị Minh sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương. 

"Việc đầu tư cho con học IELTS đúng là có đắt, nhưng nếu đổi lại, con có cơ hội trúng tuyển vào trường top đầu, có tương lai rộng mở thì số tiền này vẫn là ít ỏi" - chị Minh nói.

Cũng như con trai chị Minh, em Phan Thị Thanh Lam – học sinh lớp 12 Trường THPT FPT (Hà Nội) cũng đầu tư cho việc học IELTS từ rất sớm.

"Em học 1 khóa IELTS từ năm lớp 10 nhưng lúc đấy em vẫn chưa thực sự xác định rõ mục tiêu nên việc học chưa hiệu quả. Cuối lớp 11 em bắt đầu học lại trung tâm và sau đó học cùng với gia sư và đạt kết quả 5.5.

Em quyết định tiếp tục tự ôn luyện và thi lại IELTS để cải thiện điểm số, có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển đại học" - Thanh Lam chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Nhiều thí sinh đầu tư thời gian học và thi chứng chỉ IELTS để tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Video: Tường Vân.

Tự học ở nhà để tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao hơn

Nếu con trai chị Minh và Thanh Lam chọn cách ôn thi ở trung tâm thì em Phạm Phương Anh – học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) lại dành nhiều thời gian ôn luyện ở nhà hơn bởi sau 1 khóa ôn thi ở trung tâm, em nhận thấy việc học không đạt kết quả như mong đợi.

Phương Anh chia sẻ, ngay thời điểm các trường đại học công bố xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS, em đã đặt lịch thi sớm để có cơ hội cho mình hơn trong tuyển sinh đại học. Tính ra, em có 2 tháng để ôn luyện. 

"Trong 2 tháng, em đã cố gắng ôn tập năng suất nhất có thể, xây dựng thời gian biểu cụ thể cho từng ngày tập trung vào 2 kỹ năng em đang đuối hơn là viết và nói. Tính ra, em chỉ mất khoản tiền đăng ký dự thi và khoảng hơn 10 triệu đồng cho việc học ở trung tâm năm lớp 11" - Phương Anh chia sẻ.

Kết quả, em đã đạt điểm số 8.0. Với mức điểm như trên, Phương Anh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Anh của Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ thêm về quá trình học và ôn thi chứng chỉ này, nữ sinh cho rằng: "Em nghĩ bản chất học IELTS là học ngôn ngữ nên cần nhiều đầu tư thời gian, công sức chứ không thể chỉ trong thời gian ngắn. Việc đổ xô đi học trung tâm phản tác dụng và thậm chí tốn kém so với nhiều bạn.

Bên cạnh đó, em cho rằng việc xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS là tạo thêm cơ hội cho thí sinh học chuyên như em nhưng cũng là thiệt thòi cho các bạn ở vùng quê chưa có nhiều cơ hội học và thi chứng chỉ. Do đó, em nghĩ, các trường đại học nên cân đối giữa các phương thức xét tuyển để tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn