MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên thế nào để dạy trẻ lớp 1 học online

Tường Vân LDO | 25/08/2021 11:32

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trẻ lớp 1 sẽ phải học online từ những ngày đầu lên lớp. Với hình thức học tập này, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho con. 

"Buộc phải đổi mới, sáng tạo"

Nếu như năm học trước, việc dạy học trực tuyến được xem là giải pháp tạm thời thì sang năm học này, đây lại là giải pháp an toàn và lâu dài để duy trì việc học của con trẻ.  

Mặc dù hình thức dạy học trực tuyến không thể bằng dạy học trực tiếp, nhất là với học sinh lớp 1, tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, đây là giải pháp an toàn nhất cho con trẻ.

Cô Nguyễn Thị Hải – Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) chia sẻ, khó khăn lớn nhất của việc dạy học trực tuyến là cô trò không thể trực tiếp nhìn mặt nhau và  trực tiếp tương tác. Do đó, buộc giáo viên phải đổi mới, sáng tạo trong bài giảng để thu hút, duy trì sự hứng thú học tập của con trẻ.

“Vẫn là hình thức yêu cầu các con đọc bài nhưng sẽ phải chia nhóm, chia đội các con trên zoom, thiết kế trò chơi trên slide như cho các con lựa chọn ô, trả lời các câu hỏi, kích thích hết mức sự hào hứng của trẻ. Các bạn nhỏ cực kì thích trò chơi kể cả học trực tiếp hay trực tuyến. Do đó, cần đẩy mạnh sự tương tác lên từng slide bài giảng của mình” - cô Hải nói. 

Không chỉ cố gắng khai thác hết mức có thể phần mềm giảng dạy để học sinh không cảm thấy nhàm chán và luôn luôn được thay đổi hoạt động, nhiều giáo viên còn sử dụng 2 màn hình máy tính để có thể duy trì việc cô trò thấy mặt nhau trong suốt tiết học. 

Giáo viên sử dụng 2 màn hình máy tính trong việc dạy học online đối với trẻ lớp 1. Ảnh: NVCC

Tăng vai trò của phụ huynh

Cho rằng độ tuổi lớp 1 còn quá nhỏ, không thể làm chủ được các thao tác trên phần mềm cũng như tự chủ trong việc học, cô Hải nói, ngoài sự nỗ lực, thay đổi của giáo viên, bố mẹ sẽ phải đồng hành cùng con trong những buổi đầu lên lớp.

"Tôi cố gắng hướng dẫn phụ huynh để giúp con bật mic trả lời, hỗ trợ các con khoanh đáp án, gửi tin nhắn, trao quyền điều khiển màn hình cho các con chọn đáp án,… trong những buổi đầu lên lớp.

Sau đó 1 vài buổi, khi đã làm chủ các thao tác, bố mẹ sẽ để con tự thực hiện, tạo thói quen chủ động trong việc học. Như vậy, từ những khó khăn có thể khắc phục và tạo cho các con kĩ năng mới" - cô Hải chia sẻ.

Ngoài việc học cùng con trên lớp, sau mỗi buổi học, cô Hải sẽ tiến hành thu âm cách đọc của từng từ, thu hình bài giảng để phụ huynh nắm rõ và hướng dẫn con ôn tập tại nhà. 

Đồng tình với quan điểm trên, cô Vũ Thị Huệ - giáo viên trường Tiểu học Bích Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) cho rằng, để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả, phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên để hỗ trợ các con trong suốt buổi học.  

"Các cháu phải học buổi tối vì ban ngày phụ huynh đi làm, lớp 1 các cháu chưa thể sử dụng được phương tiện học online. Trong quá trình học, phụ huynh sẽ là người hỗ trợ con học tốt các kĩ năng ở lớp 1 như nghe, nói, đọc và ý thức tự giác học tập..." - cô Huệ chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn