MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội). Ảnh: Khánh Linh

Phụ huynh phản đối lời giải thích của Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân

Ngọc Mai LDO | 07/10/2023 20:49

Sau lùm xùm về giấy thông báo doạ đuổi học sinh nếu phụ huynh không đến làm việc với nhà trường tại Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội), phụ huynh tiếp tục lên tiếng, không chấp nhận lời giải thích của nhà trường. Phụ huynh mong muốn trao đổi với thầy hiệu trưởng nhưng bị từ chối gặp.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông H.X.T (phụ huynh em H.H.G, lớp 12A3) cho biết, sau thông báo của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đối với cha mẹ học sinh về việc yêu cầu em học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 4.10, đến sáng 5.10, em H.H.G đã được đi học trở lại. Tuy nhiên, việc đình chỉ học đã khiến em H.H.G đang bị ảnh hưởng tâm lý, luôn lo sợ nhà trường sẽ tiếp tục cho em thôi học.

“Bây giờ cháu đi học nhưng rất sợ bị đuổi học, lúc nào cũng trong tâm lý lo lắng. Cháu nói sợ đến lớp, sợ cô giáo sẽ đuổi học bất cứ lúc nào. Cháu cũng lo rằng sắp đến kỳ thi thì liệu kết quả có bị ảnh hưởng gì không” - ông T cho hay.

Cùng ngày, ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - nói rằng: "Nhà trường chưa xác minh lại xem cô giáo có gọi không. Còn nhà trường thì không có thông báo nào về việc học sinh bị đuổi học".

Về việc gửi thông báo mời phụ huynh, đồng thời dọa "sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học H.H.G, lớp 12A3", theo ông Dũng, do phụ huynh học sinh đã có những lời lẽ xúc phạm nhà trường. Nhà trường nhiều lần mời phụ huynh lên làm việc, tuy nhiên vị phụ huynh này vẫn chưa đến.

Thông báo mời phụ huynh đến làm việc với nhà trường, trong đó có đoạn từ chối công tác giáo dục nếu phụ huynh không đến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Phụ huynh hoàn toàn không đồng ý với lời giải thích của thầy hiệu trưởng

Sau khi lãnh đạo Trường THPT Lạc Long Quân lên tiếng giải thích, chia sẻ với phóng viên Lao Động ngày 7.10, ông H.X.T khẳng định: “Tôi không chấp nhận việc thầy hiệu trưởng quy chụp rằng, tôi có những lời nói làm bôi nhọ danh dự và uy tín của nhà trường. Việc tôi lên tiếng trong nhóm phụ huynh của lớp hoàn toàn là quyền tự do ngôn luận, tôi lên tiếng để phản biện những cái sai. Bằng chứng về tin nhắn tôi đều cung cấp rõ ràng trên báo chí".

Về thông tin nhà trường nhiều lần mời ông H.X.T lên làm việc nhưng ông không đến, ông T chia sẻ: “Đặc thù công việc của tôi rất bận, không thường xuyên ở Hà Nội. Tôi đã cố gắng sắp xếp tham gia cuộc họp đầu năm, tuy nhiên các cuộc họp sau tôi không tham gia được. Việc này tôi đã thông báo đến giáo viên chủ nhiệm của cháu chứ không hề có chuyện trốn tránh ở đây".

Được biết, ngay sáng 5.10, ông H.X.T đã lên trường và mong muốn trao đổi trực tiếp với thầy hiệu trưởng nhưng thầy từ chối gặp. “Chủ tịch Hội đồng nhà trường xin gặp riêng tôi. Tuy nhiên khi trao đổi, thầy có những lời lẽ thách thức, không tôn trọng tôi và dọa rằng sẽ yêu cầu Công an vào cuộc điều tra” - ông T thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn